Futsal VN có thể chơi được ở World Cup

17/11/2012 03:10 GMT+7

Có mặt chứng kiến các trận đấu vòng chung kết Futsal thế giới 2012 đang diễn ra ở Thái Lan, ông Trần Quốc Tuấn, ủy viên Ủy ban Futsal thế giới và là Phó chủ tịch Futsal châu Á cho biết: “Trình độ các đội đến World Cup lần này ở vòng ngoài khá chênh lệch nên nhiều trận kết thúc với tỷ số kinh hoàng lên đến 15-0, 16-0.

Có mặt chứng kiến các trận đấu vòng chung kết Futsal thế giới 2012 đang diễn ra ở Thái Lan, ông Trần Quốc Tuấn, ủy viên Ủy ban Futsal thế giới và là Phó chủ tịch Futsal châu Á cho biết: “Trình độ các đội đến World Cup lần này ở vòng ngoài khá chênh lệch nên nhiều trận kết thúc với tỷ số kinh hoàng lên đến 15-0, 16-0.

Nhưng vào đến vòng trong, nhiều trận diễn ra gay cấn và kịch tính. Xét về mặt đẳng cấp, còn lâu futsal VN mới có thể sánh được với những cường quốc châu Âu hay Nam Mỹ có mặt tại World Cup, nhưng nếu xét trên bình diện chung thì futsal VN hoàn toàn có thể tranh chấp với một vài đội như Mexico, Kuwait, Ma Rốc, Libya hay Costa Rica... Thực tế chỉ cần góp mặt được ở World Cup đã là vinh dự rồi”.

Ông Trần Quốc Tuấn (giữa), Trần Anh Tú (trái) tại VCK World Cup Futsal
Ông Trần Quốc Tuấn (giữa), Trần Anh Tú (trái) tại VCK World Cup Futsal - Ảnh: T.K 

Còn ông Trần Anh Tú - Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM cũng có mặt tại giải, nhận xét: “Xem các đội hàng đầu thế giới đá sướng thật, kỹ thuật hoàn hảo, tốc độ phối hợp nhanh và chính xác đến chóng mặt. Các thành viên CLB Thái Sơn Nam xem xong về nói rằng các cầu thủ như Brazil, Ý, Tây Ban Nha, Colombia, Nga chơi bóng quá điêu luyện, quá lôi cuốn và chưa quan sát kịp tình huống thì bóng đã vào lưới. Với sự phô diễn nghệ thuật cao như vậy của các đội hàng đầu, futsal VN rất khó tranh chấp vị trí ở World Cup nhưng cửa góp mặt thì không phải không có. Bởi nhìn cách chơi của các đội châu Á như Nhật Bản, Iran, Thái Lan… hay vài đội khác tầm tầm bậc trung, tôi nghĩ futsal VN đang đi đúng hướng khi tiếp cận được với cách chơi nhanh nhẹn, khéo léo của các đội này.

Mục tiêu trước mắt là phải phấn đấu lọt vào top 8 châu Á, tranh chấp một trong 4 vé dự VCK World Cup. Muốn vậy phải liên tục phấn đấu có mặt ở VCK Futsal châu Á. Vừa rồi chúng ta mất vé về tay Indonesia ở vòng loại khu vực châu Á rất đáng tiếc, tuy nhiên hiện tại tôi nghĩ futsal VN đã đủ sức vượt qua họ và cố gắng bắt kịp Thái Lan trong tương lai không xa”.

Brazil vào chung kết với Tây Ban Nha vào chiều 18.11 khi cả hai cùng thắng ấn tượng ở trận bán kết vào hôm qua. Brazil thắng Colombia 3-1, Tây Ban Nha thắng Ý 4-1. (T.Ng)

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.