‘Gã hề’ Joaquin Phoenix tiết lộ cảnh quay hay nhất bị cắt trong ‘Joker’

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
02/10/2019 12:10 GMT+7

Joker - chủ nhân giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2019 - đang rục rịch đổ bộ màn ảnh rộng. Tuy nhiên, tác phẩm khiến nhiều người tiếc nuối khi mới đây nam chính Joaquin Phoenix tiết lộ phim đã cắt đi cảnh quay hay nhất.

Trong cuộc phỏng vấn với AP, tài tử thủ vai Joker trong siêu phẩm cùng tên sắp ra mắt đã hào hứng chia sẻ về bộ phim tâm đắc của mình. Tuy nhiên, nam diễn viên 45 tuổi không giấu được sự tiếc nuối, hụt hẫng khi tiết lộ phân cảnh hay nhất của ngôi sao này đã bị cắt khỏi Joker. “Tôi cùng đạo diễn Todd Phillips ngồi bàn với nhau về những cảnh mà chúng tôi nghĩ sẽ gây ấn tượng khi phim được ra mắt. Thế nhưng, phân cảnh yêu thích nhất của tôi, cảnh mà cả hai chúng tôi đều tâm đắc và đồng tình rằng đó là đoạn thể hiện tốt nhất của tôi lại không xuất hiện trong tác phẩm nữa”, nam diễn viên người Mỹ bộc bạch.

“Tuy nghe có vẻ miễn cưỡng nhưng mọi chuyện khá phức tạp. Nếu bỏ cảnh này vào thì sẽ ảnh hưởng đến những phân cảnh sau đó. Thật tiếc khi một đoạn phim hoàn hảo cuối cùng lại bị bỏ đi vì nó không hòa hợp với tổng thể tác phẩm”, nam diễn viên kỳ cựu nói thêm. Được biết, phân cảnh mà Joaquin Phoenix đề cập ở trên là cảnh mô tả cơn thịnh nộ của nhân vật Joker dành cho Murray Franklin. Một đoạn phim khác không thực sự xuất sắc bằng phân cảnh này đã được đem vào thay thế để phù hợp hơn. Chính điều này khiến tài tử sinh năm 1974 liên tục lặp lại sự tiếc nuối của mình: “Đó thực sự là cảnh quay rất tốt khi đứng riêng lẻ nhưng khi ghép cùng những cảnh khác lại không ăn khớp. Có một cảnh tôi không hoàn toàn hài lòng trước đó bỗng nhiên lại trở nên phù hợp nhất với cả bộ phim”.

Joaquin Phoenix đã đầu tư nhiều tâm huyết cho vai diễn để đời của mình

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Joaquin Phoenix cũng cho biết để hóa thân thành Joker một cách ưng ý nhất, nam diễn viên người Mỹ và đạo diễn Todd Phillips đã thực hiện một loạt thử nghiệm với những phân cảnh khác nhau và cố gắng thể hiện được hết tất cả những khía cạnh nhỏ nhất của nhân vật phản diện đầy ám ảnh này. Chính sao phim Gladiator cũng phải thừa nhận rằng khoảng thời gian đầu tư cho vai diễn đã khiến bản thân trở nên thành công hơn khi hóa thân thành Joker.

“Joker có vô vàn cách để phản ứng trước mỗi tình huống bất kỳ và không có hành động nào trong số đó là vô nghĩa cả”, Joaquin Phoenix nói về nhận vật của mình. Tài tử này tiếp tục chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng tôi và đạo diễn luôn làm cho nhau bất ngờ bằng những ý tưởng nảy ra trong đầu. Chưa có một giây phút nào tôi cảm thấy hoàn toàn thư giãn cả bởi bản thân luôn say sưa kiếm tìm những thứ khác trong lúc diễn. Điều đó thực sự khiến tôi rất phấn khích, vui vẻ bởi được thỏa sức sáng tạo. Và đôi khi, cũng có trường hợp ngược lại”.

Joker đang là tác phẩm được mong chờ nhất tháng 10 này khi mô tả quá khứ của Joker - từ kẻ pha trò hiền lành, tốt bụng trở thành một ác nhân đầy ám ảnh. Dẫu nhận được nhiều nhận xét tích cực từ giới chuyên môn và là chủ nhân của giải Sư tử vàng năm nay song phim vẫn khiến nhiều người e ngại với những cảnh bạo lực, tâm lý phức tạp, bi quan được mô tả chi tiết trong tác phẩm. Thậm chí, nhiều rạp phim tại Mỹ còn cấm các khán giả cải trang thành Joker đi xem phim vì lo sợ tác phẩm sẽ kích động người xem, có thể dẫn đến những vấn đề bạo lực, xả súng.

Todd Phillips bức xúc khi nhiều khán giả nhận xét tiêu cực về phim khi chưa được thưởng thức tác phẩm

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trước mối e ngại của nhiều người, nam chính Joaquin Phoenix và đạo diễn Todd Phillips ra sức bảo vệ tác phẩm của mình. Cách đây ít lâu, trong buổi quảng bá Joker, nam diễn viên Joaquin Phoenix đã đứng dậy bỏ đi khi có phóng viên đặt câu hỏi rằng: "Liệu anh có nghĩ những chi tiết cũng như khung cảnh đen tối trong phim sẽ khuyến khích hoặc tác động đến hành vi bạo lực ngoài đời không?". Trong khi đó, đạo diễn Todd Phillips lại bày tỏ thái độ không hài lòng vì vấp phải chỉ trích từ những người thậm chí còn chưa xem bộ phim của ông. “Thật rắc rối khi mọi người cứ viết ra những lời ấy trong khi chưa có cơ hội thưởng thức tác phẩm. Họ cứ phản ứng như thể: tôi không cần xem vẫn biết thừa phim đó nói về cái gì. Việc biến một sự e ngại, dè chừng về nội dung của một bộ phim chưa ra mắt thành những lời khẳng định chắc nịch sao mà dễ dàng quá. Tôi thật sự thất vọng”, nhà làm phim này bày tỏ.

Todd Phillips cũng khẳng định Joker không phải là một tác phẩm cổ súy cho bạo lực, xả súng: “Joker là thước phim quay chậm về quá trình một người đàn ông tử tế tên Arthur Fleck biến thành gã tội phạm Joker… Bạn sẽ đau lòng khi xem những thước phim ấy, và hắn cũng vậy. Bạn đã biết điều gì sẽ xảy đến khi một con người sống trong thế giới thiếu sự cảm thông và tình yêu chưa? Vâng, lúc đó chúng ta sẽ có thêm một tên ác nhân đúng nghĩa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.