Gã tỉ phú 3 đời vợ với giấc mộng sao Hỏa

11/09/2016 14:02 GMT+7

Ngày đầu tháng 9 thật quá u ám với tỉ phú Elon Musk khi tên lửa Falcon 9 bất ngờ phát nổ và giá cổ phiếu sụt giảm mạnh.

Tài sản của tỉ phú này bốc hơi gần 780 triệu USD vào ngày hôm đó. Các kế hoạch kinh doanh lớn cũng như những tham vọng thay đổi nhân loại của ông đang có nhiều dấu hiệu bị ngưng trệ. Còn tình yêu mà ông vẫn đang theo đuổi với vợ cũ của tài tử Johnny Depp thì chưa biết đến khi nào mới nở hoa…
Con người của những điều không tưởng
Vụ nổ xảy ra khi Hãng SpaceX của Elon Musk tiến hành thử nghiệm phóng tĩnh tên lửa đẩy Falcon 9 để chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa vào ngày 3.9 và hậu quả là vệ tinh đầu tiên của Facebook mang tên Amos 6 cũng tan tành mây khói. Facebook CEO Mark Zuckerberg công khai bày tỏ thất vọng trên mạng xã hội bởi Amos 6 khi phóng lên quỹ đạo trái đất sẽ cung cấp đường truyền Internet băng thông rộng miễn phí cho ít nhất 14 nước ở châu Phi và Trung Đông.
Với Elon Musk, đây không phải là lần đầu phóng tên lửa thất bại và Mark Zuckerberg cũng chẳng phải người đầu tiên bất mãn với ông.
Giữa năm 2002, Musk gầy dựng Công ty SpaceX để tạo ra tên lửa của riêng mình bằng chính tiền của mình. Vụ phóng tên lửa lần đầu diễn ra vào tháng 3.2006 thất bại, đến lần thứ 2 sau đó một năm cũng không thành công và lần thử thứ 3 vào tháng 8.2008 lại tiếp tục kết cục cũ, phá hủy những 4 vệ tinh trong đó có 1 vệ tinh của NASA. Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản được một người đam mê đến mức ám ảnh về vũ trụ, một người ở tuổi thanh thiếu niên đã quyết tâm gắn cho bản thân sứ mệnh cứu nhân loại và một người có khả năng tự học tuyệt vời như Musk (lúc 8 tuổi đã dành 10 tiếng/ngày để đọc sách và khi không còn cuốn sách nào ở thư viện để đọc thì mở Bách khoa toàn thư Britannica ra đọc hết một lèo). Sau lần phóng tên lửa thứ 4 thành công, SpaceX giành được hợp đồng với NASA cho 12 chuyến bay vào vũ trụ trị giá 1,6 tỉ USD cuối năm 2008.
Gã tỉ phú với giấc mộng sao Hỏa 2
Elon Musk và người vợ thứ 2 - diễn viên Talulah Riley
Vụ nổ tên lửa Falcon 9 vừa qua trở thành đề tài bàn tán bởi điều không may này dường như nằm trong một chuỗi vấn đề từ kỹ thuật đến tài chính khiến SpaceX và hai công ty khác do Musk đồng sáng lập là Tesla và SolarCity đều lao đao. SpaceX và Tesla (Musk nắm vị trí CEO) còn SolarCity (Musk là chủ tịch hội đồng quản trị) đều ấp ủ những mục tiêu đầy tham vọng. SolarCity muốn mang năng lượng sạch giá rẻ đến cho số đông người tiêu dùng trong khi Tesla nhắm đến việc đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng bền vững. Mục tiêu lâu dài của SpaceX là giúp loài người có thể tồn tại ở nhiều hành tinh và đặc biệt là xây dựng một thuộc địa trên sao Hỏa.
Tờ TIME bình luận, ba mục tiêu này gộp lại thì đúng là hơi quá sức đối với một con người “nhưng thách thức đó không cản trở Musk mà thay vào đó càng thúc giục ông. Đôi khi có được những kết quả truyền cảm hứng như cảnh một vệ tinh của SpaceX quay về trái đất sau khi được phóng vào vũ trụ. Có lúc kết cục lại là cảnh tượng đầy khói như ngày thứ năm vừa rồi”.
Elon Musk “khởi nghiệp” năm 12 tuổi khi viết video game Blastar và bán với giá 500 USD. Cha ông thường đưa ông tới sở làm, bắt ông làm việc thực sự. Còn Musk sau khi trở về quê cha (Canada) từ Nam Phi không bao giờ từ chối bất kỳ công việc tay chân nào.
Bên cạnh trục trặc về mặt kỹ thuật của SpaceX, Musk còn phải đối đầu với sự nghi ngờ từ phía các nhà đầu tư bởi ông lên kế hoạch hợp nhất hãng sản xuất xe hơi điện Tesla và nhà cung cấp năng lượng SolarCity. Người ta cho rằng Musk đang tìm cách cứu SolarCity khỏi cơn khủng hoảng tài chính bởi công ty này từng tiếp cận nhiều nhà đầu tư đề nghị mua lại hay đầu tư nhưng đều bị từ chối.
Musk cho biết chuyện “kết hôn” giữa Tesla và SolarCity không phải là một quyết định dễ dàng. Một số nhà đầu tư cũng an tâm khi nhớ lại quyết tâm bám trụ với Tesla thời khó khăn năm 2013 và thành công. Lúc đó ông từng tuyên bố: “Tiền của tôi lúc nào cũng vào trước và ra sau cùng”.
Một người giàu cô đơn
Tính đến tháng 6 năm nay, tài sản của tỉ phú 45 tuổi (2 quốc tịch Mỹ, Canada) ước tính là 12,7 tỉ USD, biến ông trở thành người giàu thứ 83 trên thế giới. Từng chứng kiến cha mẹ ly dị khi 9 tuổi, Musk lại đi theo vết xe đổ ấy đến… 3 lần. Người vợ đầu - nhà văn Justine Musk là bạn cùng trường đại học Queen’s University ở Ontario (Canada) và là người cùng ông viết nên một chuyện tình đẹp và một cuộc hôn nhân hạnh phúc dù chỉ kéo dài 8 năm.
Justine Musk, trong một lần chia sẻ với tạp chí Marie Claire, cho biết cô bị chinh phục bởi chàng trai lớn hơn 1 tuổi và hoàn toàn khác biệt so với những anh chàng đang theo đuổi cô. Đó là lần cả hai cùng vào nhà sách, Justine chỉ vào kệ sách nói: “Một ngày nào đó em muốn sách của mình được bày bán ngay tại đây”. Cũng câu nói này, nhưng bạn bè Justine nghe được lại cười nắc nẻ còn Musk thì rất nghiêm túc nói rằng “trong tâm hồn em có một ngọn lửa đang cháy” rồi “anh nhìn thấy anh trong em”.
Đám cưới của họ diễn ra vào đầu năm 2000 cũng là lúc Musk bắt đầu phất lên với ngân hàng điện tử X.com (Musk dùng tiền của chính mình để lập ra) để X.com chuẩn bị sát nhập với đối thủ Confinity để tạo thành công ty thanh toán điện tử khổng lồ PayPal của ngày hôm nay. Justine đã bỏ qua 2 hành động của Musk mà sau này cô đã hối tiếc là không chịu suy nghĩ kỹ: Musk muốn cô ký hợp đồng trước hôn nhân và Musk trong tiệc cưới đã nói thầm vào tai cô “Anh là chữ alpha trong mối quan hệ này”. Sau này trong những lúc cãi cọ, Musk thường xuyên nói với vợ: “Nếu em là nhân viên của anh thì anh đã sa thải em rồi”.
Sau cái chết của đứa con đầu lòng mới 10 tuần tuổi, vợ chồng Musk tìm đến với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và Justine liên tục sinh đôi rồi sinh 3. Sự sung túc về của cải, con cái không thể nhốt mãi Justine trong lâu đài do Musk dựng nên bởi Musk lúc về nhà vẫn luôn trăn trở với những con số. Chính ông là người đệ đơn ly dị năm 2008 và 6 tuần sau ông gửi tin nhắn thông báo cho Justine biết rằng ông đã đính hôn với một nữ diễn viên Anh chừng 20 tuổi. Một cuộc hôn nhân nhanh chóng được thiết lập rồi chỉ 2 năm sau chính Musk đệ đơn ly dị diễn viên Talulah Riley.
Và cũng chẳng ai hiểu tại sao Musk lại cầu hôn Riley năm 2013 để rồi năm 2016 này đến lượt Riley đưa Musk ra tòa. Phải đến tháng 9 thủ tục mới xong nhưng cho đến nay đã có tin đồn lan ra rằng Musk đang tìm cách lấy được trái tim của Ambert Heard, người mới vừa xong thủ tục ly dị với diễn viên Johnny Depp. Người trong cuộc vẫn im lặng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.