Ví dụ trước đây thường xây hộp kỹ thuật (hộp gen) bằng gạch ống hay gạch thẻ khiến vị trí này luôn chiếm chỗ khá lớn và phải kéo theo các trang trí khác để che lấp những “cái cột “khó chịu ở góc phòng. Nay trên thị trường đã có gạch xây hộp kỹ thuật chỉ dày 4cm và chiều dài tùy theo yêu cầu nên vừa tiết kiệm đáng kể không gian vừa thẩm mỹ.
Đối với bậc thang xây gạch cũng vậy, trước đây thường dùng gạch thẻ và chèn gạch vỡ tại các vị trí chéo góc nhỏ. Nay đã có gạch bậc thang - tam cấp làm sẵn với độ dốc có thể thay đổi theo thực tế. Rồi gạch lam chớp thông gió (có phủ sơn và không phủ sơn), gạch cách nhiệt sân thượng, gạch đà lanh tô …đều là những chủng loại “cũ mà mới” giúp thay thế dần một số cấu kiện bê tông nặng và thi công phức tạp hơn. Cách dùng cấu kiện gạch này còn giúp những ngôi nhà có phong cách thô mộc, xây gạch trần không tô trát hoàn toàn tạo nên một diện mạo đồng nhất về chủng loại và màu sắc vật liệu.
KS Lê Văn Triều
(SGGP)
Bình luận (0)