Dota 2: Nghi án giải đấu lừa đảo NA Summer Shuffle

07/07/2020 13:00 GMT+7

Vài ngày trước, tài khoản lấy tên là NA Summer Shuffle đã thông báo giải đấu Dota 2 dành cho các đội hạng 2 sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 6/7/2020. Điều đáng nói là tài khoản này chỉ có 15 người theo dõi.

Dota 2 là một tựa game đã quá nổi tiếng, và một phần vì các giải đấu của game này luôn thu hút cộng đồng thể thao điện tử (esport) vì quy mô và giải thưởng của nó. Cũng từ đây có nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra.
Vài ngày trước, một giải đấu Dota 2 dành cho các đội hạng 2 bất ngờ xuất hiện trên Twitter. Tài khoản lấy tên là NA Summer Shuffle vốn chỉ có 15 người theo dõi, đã đăng thông báo rằng giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 6/7/2020. Bài đăng nói trên cũng tuyên bố rằng Towa-Digital, một công ty cá cược có trụ sở ở Áo sẽ là nhà tài trợ giải đấu, nhưng điểm đáng ngờ là tài khoản này không liên kết với tài khoản Twitter của các trang cá cược.

Chỉ vài giờ sau đó, sáu đội đầu tiên tham gia giải đấu đã được liệt kê và bao gồm Doze Reborn, Infinity Esports, Câu lạc bộ Incubus và Portland Burnsiders. Một vài ngày sau, ba đội nữa là G-Pride, Team Psych và Unknown đã được thêm vào danh sách.

Diễn biến tiếp tục vài ngày sau, một bài đăng khác đã liệt kê các đội, chia bảng và lịch thi đấu. Các trang web cá cược bắt đầu đưa ra tỷ lệ cược trên các trận đấu và vào ngày 29/6, trên một bản tin chính thức của giải đấu Valve đã đăng tải thông tin về giải đấu này bắt đầu với việc đội Infinity Esports đánh bại Doze Reborn 2-0 trong trận đấu đầu tiên.

Nghe có vẻ cực kỳ thuyết phục nhưng hoá ra giải đấu NA Summer Shuffle chỉ một trò lừa đảo cá cược được dàn dựng công phu ngay từ đầu.

Trở lại vào tháng Tư, Cơ quan quản lý trò chơi Malta đã cảnh báo các trang web cá cược về việc minh bạch hóa những rủi ro khi tham gia đặt cược và họ muốn đảm bảo rằng các trang web cung cấp dịch vụ đặt cược chỉ cung cấp dịch vụ cược dành cho những giải đấu đối kháng thực sự mà không phải là hình thức một ván đấu đã diễn ra rồi được chiếu lại với hình thức “trực tiếp".

Có vẻ như cảnh báo MGA đã không được nhiều trang web cá cược đã cung cấp dịch vụ cược cho các trận đấu trong NA Summer Shuffle thực thi, cho đến khi phụ việc bị phanh phui thì họ mau chóng thu hồi các dịch vụ này.

Vụ việc càng trở nên sáng tỏ hơn khi những thành viên của các đội bị liệt kê trong danh sách thi đấu lên tiếng. Đại diện của đội Doze Reborn đã đăng tải trên Twitter rằng họ đã không tham gia bất kỳ giải đấu nào trong nhiều tuần và NA Summer Shuffle đã giả mạo tài khoản của họ để dàn dựng các trận đấu. Đại diện đội Portland Burnsiders bổ sung rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ trận đấu nào của giải NA Summer Shuffle.

Cộng đồng người chơi Dota 2 đã đặt câu hỏi về sự thiếu kiểm duyệt của Valve trong lịch trình giải đấu để loại trừ loại hành vi lừa đảo kiểu này. Tuy nhiên, Valve chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về giải đấu NA Summer Shuffle hoặc kế hoạch phải kiểm duyệt đối với các sự kiện gian lận tương tự trong thế giới Dota 2 trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.