AMD ra mắt Ryzen 3000 XT – Kiến trúc Zen 2 và cải thiện hiệu năng đơn nhân

Tôn Bảo
Tôn Bảo
18/06/2020 10:53 GMT+7

Những tin đồn đoán về một vi xử lý dòng Ryzen 3000 XT đã trở thành hiện thực. AMD công bố các vi xử lý mới trong đại gia đình Ryzen 3000, với tên mã XT. Các sản phẩm mới sẽ được bán ra vào ngày 7/7/2020.

Các vi xử lý Ryzen 3000 XT mới tập trung vào việc tăng tốc xung nhịp (100-200 MHz) với cùng mức điện năng tiêu thụ, theo AMD đó là nhờ vào việc sử dụng tiến trình 7nm.

Các sản phẩm mới bao gồm Ryzen 9 3900XT (12N-24L-3.8GHz); Ryzen 7 3800XT (8N-16L-3.9GHz) và Ryzen 5 3600XT (6N-12L-3.8GHz). Mức giá khởi điểm của những vi xử lý trên bằng đúng các giá của dòng X tương đương khi ra mắt.

Cả 3 sản phẩm Ryzen 3000 XT mới đều có mức xung nhịp cao hơn so với đàn anh dòng X, và hiệu năng đơn nhân cũng như đa nhân được cải thiện. Điều này cũng cho thấy các sản phẩm dòng X sẽ được giảm giá trong thời gian tới tương ứng với mức phân cấp hiệu năng.

Hiệu năng đơn nhân của Ryzen 3000 XT cao hơn khoảng 4 đến 5% so với phiên bản X cùng mã, và hơn khoảng 8 đến 12% so với Intel Core i cùng dòng.

Ryzen 3000 XT sẽ hoạt động tương thích với các bo mạch chủ hỗ trợ kiến trúc Zen 2 (có thể sẽ phải cập nhật BIOS). Các bài đánh giá chi tiết của Ryzen 3000 XT sẽ được chia sẻ vào ngày 7/7/2020 tới đây. Ngoài ra, các chipset A520 mới cũng sẽ sớm được ra mắt người dùng, là các phiên bản giá thấp hơn của B550, thay thế A320. Dĩ nhiên, chúng sẽ hỗ trợ các vi xử lý Ryzen 3000 và hơn thế nữa. Các thông số kỹ thuật của A520 sẽ được chia sẻ sau, dự đoán sẽ ra mắt vào tháng 8/2020.

StoreMI 2.0

StoreMI cũng nhận được nâng cấp trong lần ra mắt vi xử lý mới này. AMD giới thiệu các sản phẩm Zen thế hệ 1 với gói phần mềm mới, được thiết kế để giúp người dùng tăng tốc các ổ cứng HDD tốc độ thấp khi kết hợp cùng các ổ cứng SSD tốc độ cao nhưng có dung lượng nhỏ. Vào tháng 4/2020, AMD cho biết hãng sẽ dừng cung cấp phần mềm StoreMI, có vẻ như từ việc kết thúc hợp tác với Enmotus (công ty thiết kế tính năng này). Sau đó, AMD cho biết hãng sẽ phát triển một phần mềm của riêng mình để thay thế StoreMI, và như chúng ta thấy đó là StoreMI 2.0. Bên cạnh Ryzen 3000 XT hướng đến người dùng cao cấp, StoreMI 2.0 cũng sẽ là một món quà lớn cho toàn bộ dải người dùng của AMD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.