Những thay đổi mới trong Đấu Trường Chân Lý tại phiên bản 9.14

Việt Thông
Việt Thông
17/07/2019 10:43 GMT+7

Các nhà phát triển đã cải thiện và thay đổi khá nhiều những yếu tố có trong Đấu Trường Chân Lý.

Game Profile
Liên Minh Huyền Thoại
Vào sáng nay, Riot Games vừa tung bản cập nhật 9.14 của Liên Minh Huyền Thoại. Song song với việc giới thiệu những thay đổi mới trong Đấu Trường Công Lý thì các nhà phát triển cũng tung ra những thay đổi dành cho Đấu Trường Chân Lý. Cụ thể như sau:

Tướng mới: Twisted Fate
Giá trị 2 vàng. Chủng tộc là Hải Tặc và Phù Thủy.
Kỹ năng: Chọn Bài. Khi kích hoạt chiêu, Twisted Fate sẽ ném một lá bài với hiệu ứng ngẫu nhiên là làm choáng (bài vàng), gây sát thương lan (bài đỏ) và hồi phục năng lượng cho bản thân lẫn đồng đội (bài xanh).
Đấu xếp hạng
Đấu xếp hạng sẽ ra mắt Mùa Giải Thử Nghiệm tại phiên bản 9.14
Tốc độ đánh 
Chỉ số tốc độ tấn công của mọi tướng đều được thay đổi. Giờ đây tốc độ tấn công tăng thêm được tính toán dựa theo phần trăm tốc độ tấn công cơ bản của tướng. Chính vì vậy những tướng có chỉ số tốc độ tấn công chậm sẽ ít hưởng lợi từ những trang bị tăng tốc độ tấn công hơn.
Tỉ lệ tốc độ tấn công của tướng: 1.0 đối với toàn bộ tướng.
Vòng đấu PvE
Trong những vòng đấu lính người chơi sẽ không rớt trang bị. Tuy nhiên mỗi khi hạ gục lính sẽ nhận được vàng.
Rồng và Rồng Ngàn Tuổi sẽ không còn kháng phép cao như trước nhằm tạo điều kiện cho đội hình Phù Thủy.
Giới hạn party đấu xếp hạng
Từ hạng Bạch Kim trở xuống sẽ được party 5 người chơi. Tuy nhiên từ Kim Cương trở lên sẽ bị hạn chế còn 3 người chơi mà thôi. 
Điểm cấp độ
Điểm kinh nghiệm cần nâng tới cấp độ 9 được thay đổi từ 70 xuống còn 64.
Kĩ năng chọn mục tiêu
Những kỹ năng có hiệu ứng chọn tướng thấp máu giờ đây sẽ ưu tiên theo phần trăm máu thay vì tổng số máu.
Cửa hàng
Mỗi khi làm mới (reroll) sau khi nâng cấp độ, cửa hàng sẽ chọn những tướng ở cấp độ mới thay vì cấp độ cũ.
Giao diện
Thêm vào dòng hiển thị chuỗi trong mục vàng. Nó sẽ thể hiện chuỗi (thắng hoặc thua) và số tiền khi đang trong chuỗi.
Thêm vào bảng thống kê sát thương của từng tướng trong mỗi vòng.
Thêm các chỉ số phụ của tướng, bao gồm sát thương, giáp, kháng phép, ... trong mục hiển thị mỗi khi nhấn chuột phải vào tướng.
Các chủng tộc
Ác Quỷ: Tỉ lệ đốt năng lượng thay đổi từ 40/60/80% thành 25/50/85%.
Nguyên Tố: Máu Golem giảm từ 3000 xuống còn 2500. Chỉ số tấn công giảm từ 200 xuống còn 100.
Xạ Thủ: Nâng cấp hiệu ứng hình ảnh của tộc Xạ Thủ trong những đòn tấn công lan. Sửa lỗi khi Xạ Thủ không thể tấn công thêm lần nữa nếu sở hữu tốc độ tấn công cao.
Hải Tặc: Tỉ lệ vàng trung bình trong mỗi rương thay đổi từ 2 xuống còn 1,6.
Hóa Hình: Sửa lỗi Hóa Hình giờ đây có thể nhận được đúng số máu mỗi khi biến hình. Trước đây chúng chỉ tăng thêm máu dựa theo cấp độ sao mà thôi. Tuy nhiên số máu nhận được mỗi khi biến hình giảm từ 100% xuống còn 60%.
Hoang Dã: Tốc độ đánh mỗi điểm cộng dồn tăng từ 7% lên tới 8%.
Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thay đổi dành cho từng tướng của Đấu Trường Chân Lý trong bài viết tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.