Đấu Trường Chân Lý: Tộc Phù Thủy và Hoang Dã hoành hành phiên bản 9.14B

Việt Thông
Việt Thông
31/07/2019 07:16 GMT+7

Điều này nhờ vào việc tộc Sát Thủ và Nguyên Tố đều bị giảm nhẹ sức mạnh trong Đấu Trường Chân Lý.

Game Profile
Liên Minh Huyền Thoại
Sau khi phiên bản 9.14B cập bến, tộc Sát Thủ và Nguyên Tố không còn thống trị Đấu Trường Chân Lý nữa.
Nhận được những phản hồi từ người chơi, Riot Games đã cân bằng sức mạnh cho 2 tộc. Đầu tiên là sát thương chí mạng của tộc Sát Thủ bị giảm từ 150% xuống còn 125%. Nó khiến chủng tộc này không còn quá mạnh trong thời gian đầu trận khi có từ 3 đến 5 đơn vị lính Sát Thủ.
Ngoài ra tộc Nguyên Tố cũng bị giảm máu cũng Golem được triệu hồi, từ 2.500 xuống còn 2.200 máu. Điều này khiến combo Nguyên Tố và Nhẫn Giả không còn quá mạnh mẽ như trước.
Sau Sát Thủ và Nguyên Tố không còn được ưa chuộng như trước, lúc này 2 tộc khác đã tìm được cơ hội trỗi dậy, đó chính là Phù Thủy và Hoang Dã.
Điều này đến từ việc những đơn vị lính thuộc tộc Hoang Dã đều được tăng điểm cộng dồn tốc độ tấn công từ 8% lên 10%. Còn tộc Phù Thủy thì lại được tăng thêm 45% sát thương phép thay vì chỉ 35% như trước đây. Chính vì vậy mà giờ đây cả 2 tộc này đều đang rất được ưa chuộng trong meta hiện tại.
Nếu muốn leo hạng hiệu quả thì đừng bỏ lỡ 2 tộc Phù Thủy và Hoang Dã trong Đấu Trường Chân Lý nhé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.