Đao Tháp âm thầm 'mất tích' sau 11 tháng hoạt động ?

Khương Duy
Khương Duy
15/06/2016 23:00 GMT+7

Sau 11 tháng hoạt động trong làng game Việt, Đao Tháp đột nhiên "biến mất" mà không đưa ra bất kỳ lý do nào...

Ra mắt cộng đồng game thủ Việt vào ngày 22.7.2015, Đao Tháp (tên gốc: Mộng Tháp Phòng) lập tức tạo được sự chú ý bởi lối chơi vừa vui nhộn vừa gần gũi, kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố thủ thành/nhập vai. Trước đó, Đao Tháp được đánh giá rất cao khi vận hành tại thị trường Trung Quốc.

Đao Tháp 'mất tích', nghi vấn đóng cửa

Thậm chí nhà phát hành VGG - đơn vị phát hành Đao Tháp tại Việt Nam - cũng đã có khá nhiều động thái để biến trò chơi nhiều tiềm năng này trở thành một game eSports, đương nhiên khi đó, Đao Tháp chính là con bài chiến lược của VGG trong hành trình thu hút người chơi...

Đao Tháp 'mất tích', nghi vấn đóng cửa

Đao Tháp 'mất tích', nghi vấn đóng cửa

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sau gần 11 tháng phát hành, các thông tin về Đao Tháp bỗng dưng biến mất một cách hết sức khó hiểu. Trang chủ daothap.vn của trò chơi đã chuyển tên miền về cổng game choi.vn của VGG.

Đao Tháp 'mất tích', nghi vấn đóng cửa

Tên miền daothap.vn đã chuyển về choi.vn

Trong khi đó, fanpage chính thức của trò chơi thì lại ở trong trạng thái không khả dụng (không thể truy cập). Các thông tin về Đao Tháp trên diễn đàn cũng đã "phủi bụi" khá lâu.

Đao Tháp 'mất tích', nghi vấn đóng cửa

Đao Tháp 'mất tích', nghi vấn đóng cửa

Fanpage không khả dụng, diễn đàn thì "mốc meo"

Hiện tại, phía nhà phát hành VGG cũng chưa có bất cứ thông báo nào liên quan đến việc Đao Tháp bỗng dưng "mất tích" này. Theo suy đoán của cộng đồng game thủ, nhiều khả năng trò chơi đã "đi về dĩ vãng" trong im lặng, sau khi thất bại trong việc phát triển và duy trì cộng đồng người chơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.