Dota 2 - Source Engine 2 chính thức được sử dụng

10/09/2015 14:00 GMT+7

Sau một thời gian thử nghiệm phiên bản Dota 2: Reborn với Source Engine 2, ngày hôm nay (10.9), Dota 2 đã chính thức "chia tay" Source 1 để chuyển lên sử dụng Source 2.

Hiện tại, mỗi khi khởi động Dota 2 , người chơi sẽ không còn được lựa chọn giữa Dota 2Dota 2: Reborn nữa. Nền tảng Source Engine 1 đã chính thức bị "đày vào lãnh cung".

Dota 2: Source 2 chính thức được sử dụng

Theo đánh giá của cộng đồng người chơi, với Source Engine 2, bản Reborn tỏ ra khá mượt mà khi chơi, đặc biệt là cải thiện đáng kể vấn đề về ping - delay, nhất là đối với những địa điểm mà bình thường ping khá cao hoặc có hạ tầng đường truyền không được tốt.

Dota 2: Source 2 chính thức được sử dụng

Ping ở khu vực SEA khá ổn

Dota 2: Source 2 chính thức được sử dụng

 Review item hero trực quan

Tuy nhiên vẫn có một bộ phận người chơi ở các khu vực (trong đó có Việt Nam) phản ánh về tình trạng mặc dù ping tốt nhưng lại thiếu sự ổn định, hiện tượng disconnect và tụt khung hình cũng thường xuyên diễn ra. Mong rằng Valve sẽ sớm có các động thái khắc phục những vấn đề này.

Dota 2: Source 2 chính thức được sử dụng

Watch Live Games!

Dota 2: Source 2 chính thức được sử dụng

 Custom Games

Một điểm cộng nữa dành cho Source 2 trên Dota 2: Reborn chính là giao diện đẹp và khá trực quan. Mọi thứ như Live Game, Lịch sử game đấu, đặc biệt là hệ thống Custom Game cực nhộn, đều đã đầy đủ và chỉ chờ người chơi khám phá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.