FIFA online 3: Việt Nam đụng độ Trung Quốc trận đầu tiên

26/08/2014 11:30 GMT+7

Ngay khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc, các đội đã được tiến hành họp chọn cầu thủ và chia bảng. Đây là bước rất quan trọng trước khi bước vào ngày thi đấu đầu tiên 28.8.

3 tuyển thủ Việt Nam tại Nexon Arena, Seoul sau buổi bốc thăm

Chọn cầu thủ thi đấu

Đây là một trong những điều khá mới mẻ đối với các vđv FIFA online 3 chuyên nghiệp của chúng ta. Tại giải Spearhead Invitational 2014, mỗi đội sẽ tiến hành bốc thăm số thứ tự, sau đó tiến hành chọn 30 cầu thủ để sử dụng thi đấu xuyên suốt mùa giải.

Các đội tuyển sẽ được bốc thăm đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Thứ tự cụ thể ở đây là Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và cuối cùng là Hàn Quốc. Sau đó, các đội sẽ bắt đầu chọn cầu thủ theo lượt theo thứ tự đã bốc thăm. Mỗi lượt, các đội sẽ được chọn ra 2 cầu thủ đưa về đội mình.

Tuyển Việt Nam được chọn cầu thủ ở vị trí thứ 2 trong số 6 đội

Trình tự chọn cầu thủ sẽ là: Đội 1 sẽ chọn cầu thủ đầu tiên, sau đó đến đội 2 - 3... - 6. Sau đó, đội thứ 6 được quyền chọn tiếp 1 cầu thủ, cứ như vậy cho đến khi quay về đội 1 là kết thúc 1 lượt chọn. Nhìn vào cách thức chọn cầu thủ trên, đội 1 sẽ được ưu thế là đội được chỉ định cầu thủ tốt nhất đầu tiên. Vị trí thứ 6 tuy là đội lựa chọn cuối cùng, nhưng liền một lúc lựa chọn được 2 cầu thủ.

Danh sách cầu thủ để các đội tuyển lựa chọn bao gồm 150 cầu thủ chỉ số cao nhất cho từng vị trí (riêng thủ môn là 50 cầu thủ) nằm trong các mùa 06, 07, 08, 09, 10, 13 (Không có thẻ World XI và World Cup).

Kết quả chọn cầu thủ của 6 đội

Cầu thủ nào đã được chọn sẽ không được chọn nữa (kể cả là khác mùa). Lấy ví dụ, Việt Nam chúng ta chọn Ronaldo mùa 13, thì sẽ không có một Ronaldo nào khác xuất hiện trong giải đấu.

Danh sách 30 cầu thủ của đội Việt Nam 

  1. Cris Ronaldo mùa 13
  2. Kaka mùa 06
  3. Essien mùa 07
  4. Trezeguet mùa 06
  5. Thiago Silva mùa 13
  6. Zanetti mùa 06
  7. David Luiz mùa 10
  8. Hummels mùa 13
  9. David Villa mùa 07
  10. Michel Bastos mùa 08
  11. Mario Balotelli mùa 13
  12. J. Boateng mùa 13
  13. Neymar mùa 13
  14. P. Cech mùa 13
  15. D. Agger mùa 08
  16. D. Alaba mùa 13
  17. E. Hazard mùa 13
  18. Courtois mùa 13
  19. Benteke mùa 13
  20. O. Martins mùa 07
  21. J.Rodriguez mùa 13
  22. Gundogan mùa 13
  23. Agbonlahor mùa 09
  24. Ivanovic mùa 13
  25. E.Dzeko mùa 10
  26. P.Lahm mùa 13
  27. F.Coentrao mùa 10
  28. Lee Chung Yong mùa 10
  29. A.Witsel mùa 13
  30. A.Schurrle mùa 13

Kết quả bốc thăm chia cặp

Ngay sau khi các đội chọn cầu thủ, Ban tổ chức đã tiến hành bắt thăm chia cặp 6 đội thành 3 cặp đấu. Kết quả cụ thể như sau: Thái Lan vs SAM (Singapore & Malaysia), Indonesia vs Hàn Quốc, Trung Quốc vs Việt Nam.

Kết quả chia cặp đấu

Việt Nam đụng độ Trung Quốc vòng đầu tiên

Trong số 3 cặp đấu này, Indonesia được đánh giá là đối thủ dưới cơ rất nhiều so với tuyển chủ nhà Hàn Quốc. Cặp đấu giữa SAM và Thailand lại khá cân tài cân sức bởi cả 2 đều là những đội tuyển gồm những vđv dày dạn kinh nghiệm.

Tuyển Việt Nam chúng ta sẽ đối đầu với tuyển Trung Quốc. Khác với các đối thủ còn lại, đây là lần đầu tiên hai “nền văn hóa” FIFA online 3 Việt Nam và Trung Quốc chạm mặt nhau. Đây sẽ là trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, kịch tính.

Thể thức thi đấu của giải FIFA online 3 châu Á

Lộ trình giải đấu

6 đội tuyển tham gia vào giải đấu sẽ được bắt thăm chia thành 3 cặp như trên. Vào ngày thi đấu thứ nhất (28.8), các cặp đấu này sẽ diễn ra và xác định được nhóm thắng (gồm 3 đội thắng trong 3 cặp đấu) và nhóm thua (gồm 3 đội thua trong 3 cặp đấu). Cũng trong ngày thi đấu thứ nhất, 3 đội nhóm thua sẽ đấu vòng tròn để chọn ra một đội đứng đầu trong nhóm này.

Các tuyển thủ suy tư trong buổi chọn cầu thủ và bốc thăm

Vào ngày thi đấu thứ 2 (29.8), ba đội nhóm thắng sẽ tiến hành đấu vòng tròn với nhau để xếp thứ tự: Đội đứng đầu nhóm thắng, đội đứng thứ 2 nhóm thắng và đội đứng thứ 3 nhóm thắng. Cùng ngày, đội đứng đầu nhóm thua sẽ đấu với đội đứng thứ 3 nhóm thắng. Trận đấu này được gọi là "semi play-off".

Cuộc họp bốc thăm cầu thủ và chia cặp đấu

Ngày thi đấu cuối cùng (30.8) sẽ là ngày tìm ra nhà vô địch của giải đấu. Trong ngày thi đấu này, đội thắng trong trận "semi play-off" sẽ đấu với đội đứng thứ 2 nhóm thắng. Trận đấu này gọi là "play-off". Cuối cùng, trận chung kết sẽ diễn ra giữa đội thắng trận "play-off" và đội đứng đầu nhóm thắng.

Phân định thắng thua giữa hai đội

Trong các trận đấu vào ngày thi đấu thứ nhất, các đội sẽ thi đấu theo cặp. Tổng cộng có 3 cặp đấu giữa 2 đội tuyển. Đội tuyển nào thắng ở 2 cặp đầu tiên sẽ đi tiếp. Ngược lại, nếu trong 2 cặp đầu tiên mà bất phân thắng bại, thì cặp đấu thứ 3 sẽ quyết định đội chiến thắng.

Đội hình tuyển Việt Nam: (từ trái sang) Quang Tuấn, Thái Bảo, Hoài Phúc

Mục tiêu trước mắt của Việt Nam là phải vượt qua tuyển Trung Quốc để tránh một cuộc chiến về thể lực xuyên suốt giải đấu. Mặc dù đối thủ sắp phải chạm mặt là một ẩn số lớn, nhưng nếu tập trung thi đấu hết mình cùng với đó là sự tỏa sáng vào đúng thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một thành tích khả quan của tuyển Việt Nam trong trận đầu ra quân tại giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.