Garena Singapore bị cáo buộc sử dụng GCafe không phép tại Việt Nam

12/08/2015 12:06 GMT+7

Công ty Shunwang tuyên bố mình là chủ sở hữu phần mềm GCafe Professional và cáo buộc Garena Singapore đã hết hạn sử dụng phần mềm này từ lâu.

Garena Singapore bị cáo buộc sử dụng GCafe không phép tại Việt Nam

Sáng nay 12.8.2015, công ty TNHH kỹ thuật Shunwang (Trung Quốc) đã tổ chức buổi họp báo “Giới thiệu chủ sở hữu GCafe” tại khách sạn New World, TP.HCM.

 Garena Singapore bị cáo buộc sử dụng GCafe không phép tại Việt Nam

Garena Singapore bị cáo buộc sử dụng GCafe không phép tại Việt Nam

Cuộc họp báo này đã diễn ra rất chóng vánh, với nội dung chính là đại diện Shunwang giới thiệu mình là chủ sở hữu phần mềm quản lý phòng máy mang tên iCafe Mavin. Công ty cũng trưng ra các bằng chứng như Giấy chứng nhận đăng ký tác giả phần mềm và Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu.

Garena Singapore bị cáo buộc sử dụng GCafe không phép tại Việt Nam

Thông tin trong phần mềm GCafe thể hiện chủ sở hữu là Shunwang

Shunwang cho biết thêm, vào ngày 28.2.2012, công ty này và công ty Garena Singapore đã ký “Thỏa thuận hợp tác hải ngoại”, trao quyền làm đại lý cho Garena Singapore, để công ty này có thể kinh doanh và sử dụng sản phẩm iCafe Mavin, được đổi tên tại các thị trường mà Garena Singapore kinh doanh thành GCafe Professional.

Garena Singapore bị cáo buộc sử dụng GCafe không phép tại Việt Nam

Shunwang cũng trưng ra bản hợp đồng ký kết giữa hai công ty. Điều đáng nói, bản hợp đồng này chỉ có thời hạn 3 năm và chính thức hết hạn vào ngày 28.2.2015. Tại thời điểm này, Shunwang cho biết đã làm việc với Garena về việc tái ký hợp đồng. Tuy nhiên, theo Shunwang, Garena đã “thể hiện rõ là không muốn ký tiếp hợp đồng”.

Vì vậy, từ ngày 1.3.2015, Garena Singapore đã “không còn quyền kinh doanh và sử dụng phần mềm GCafe Professional (bao gồm máy trạm, máy chủ, ổ đĩa ảo trò chơi, ổ đĩa ảo hệ thống…”, theo thư thông báo được Shunwang gửi đến Garena Singapore.

Garena Singapore bị cáo buộc sử dụng GCafe không phép tại Việt Nam

Thế nhưng sau đó, Shunwang phát hiện Garena “vẫn tiếp tục kinh doanh phần mềm này tại Việt Nam và một số nơi ở Philippines”. Vì vậy Shunwang đã yêu cầu Garena Singapore “dừng ngay việc kinh doanh và sử dụng loạt phần mềm GCafe Professional”.

Shunwang cũng cảnh báo, nếu Garena Singapore không thực hiện những điều trên, Shunwang sẽ thực hiện các hành động tố tụng cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.