LMHT: Chân của inSec có thể sẽ không chạy nhảy được nữa

11/07/2015 07:48 GMT+7

Vết thương gãy chân do một pha "phi thân" qua lan can hồi tháng 3 ở giải Demacia Cup của inSec vẫn chưa lành, bác sĩ chẩn đoán tương lai anh có thể sẽ không chạy nhảy được nữa.

Như vậy, dư âm của cú Sóng Âm/Vô Ảnh Cước hồi tháng 3 tại giải Liên Minh Huyền Thoại Demacia Cup để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho InSec. Phóng viên của Inven (Hàn Quốc) đã có cuộc trò chuyện cùng thần rừng một thời này.

Phỏng vấn inSec trong bệnh viện

 Choi "inSec" In-seok, tượng đài Lee Sin của Liên Minh Huyền Thoại.

Nghe nói anh đã tự làm gãy chân mình. Giờ nó như thế nào rồi?

InSec: Nó vẫn đang hồi phục. Tuy nhiên vì tổn thương rất nghiêm trọng nên còn rất lâu nữa nó mới hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ nói xương đang liền lại khá tốt nhưng không chắc khi nào thì tôi có thể đi đứng trở lại được. Kể cả có hoàn toàn hồi phục thì từ nay tôi cũng không thể chạy hay đi bộ với khoảng cách xa được nữa. 

Tôi biết đây là lỗi của mình. Nhưng không ngờ sai lầm đó lại dẫn đến hậu quả lớn như thế này. Trong vòng 1 năm 3 tháng tới, tôi sẽ phải tiếp nhận một ca phẫu thuật nữa để lấy nẹp sắt trong chân ra ngoài.

Phỏng vấn inSec trong bệnh viện

Ảnh chụp x-quang chân của inSec

Sống ở Trung Quốc anh gặp những thuận lợi và khó khăn gì? 

À thì thi đấu ở đây tôi không phải chịu nhiều áp lực như hồi còn thi đấu ở Hàn Quốc, cuộc sống cá nhân của tôi cũng tự do hơn. Còn lại thì cái gì cũng khó khăn hơn (cười). 

Phỏng vấn inSec trong bệnh viện

inSec hồi còn thi đấu trong màu áo của Star Horn Royal Club

Nghe đâu đồng đội của anh, Yoon "Zero" Kyung-sup, vẫn tiếp tục sự nghiệp trở thành otaku* có phải không? 

Nếu lấy mất cái sự cuồng anime - manga của Zero thì cậu ta chẳng còn lại gì cả.

Phỏng vấn inSec trong bệnh viện

Từ vẻ mặt của Zero toát ra "khí chất" của một "otaku" đích thực

Cảm tưởng của anh sau khi sử dụng chiêu cuối Trời Sập của Pantheon ngoài đời thực? 

Đừng thử ở sân vận động.

Phỏng vấn inSec trong bệnh viện

Vị trí lan can mà inSec đã "phi thân" hồi tháng 3...

Phỏng vấn inSec trong bệnh viện

và hậu quả.

Vì sao anh lại chuyển sang chơi ở vị trí người đi đường trên? 

Lý do lớn nhất là vì các đồng đội của tôi muốn như vậy. Chưa kể là Cola, người đi đường trên của chúng tôi, thể hiện không được tốt cho lắm, cậu ta cũng không chịu cố gắng cải thiện tình hình, vì thế nên đánh mất niềm tin của đồng đội. Chúng tôi đã thử tìm một người đi đường trên mới, nhưng chẳng tìm được ai thật sự vừa ý cho nên dẫn đến tôi phải đi đường trên. Trước đây tôi cũng từng chơi ở vị trí này rồi.

Phỏng vấn inSec trong bệnh viện

Ngoài vị trí đi rừng thì inSec cũng từng chơi ở vị trí đường trên.

Chú thích

*Otaku (tiếng Nhật): Là từ dùng để chỉ những người si mê một thứ gì đó đến mức giống như nghiện ngập và không thể sống thiếu nó. Họ có thể bất chấp tất cả vì sự cuồng si của mình.

*Anime và Manga (tiếng Nhật): Là hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.