LMHT: Những chỉ số 'khủng khiếp' liên quan đến Faker và Chung Kết Thế Giới 2016

31/10/2016 20:00 GMT+7

Ngoài ra đã có có hơn 7,6 triệu người xem trận chung kết, trong đó có khoảng 6,4 triệu người xem đến từ Trung Quốc.

Vậy là Chung Kết Thế Giới (CKTG) mùa giải 2016 đã khép lại và SK Telecom T1 đã bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đả bại Samsung Galaxy với tỉ số 3 - 2 đầy kịch tính. Hãy cùng Thanh Niên Game tổng hợp những thông tin thú vị xoay quanh giải đấu quan trọng nhất của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại trong bài viết dưới đây.

Faker phá vỡ kỉ lục ‘hạ gục nhiều nhất’ tại CKTG

Lee “Faker” Sang-hyeok - tuyển thủ đường giữa của SK Telecom T1 (SKT) - được xem là người chơi có chỉ số hạ gục cao nhất tại các mùa giải CKTG với 209 điểm hạ gục, người giữ kỉ lục này trước đây là Jan “Uzi” Zi-Hao, Xạ Thủ của Royal Never Give Up. Thông tin này được cung cấp bởi bình luận viên Sam “Kobe” Hartman-Kenzler trong ván đấu thứ 3 với Samsung Galaxy (SSG). Ngoài ra trong trận đấu này, Faker cũng vượt hơn 100 chỉ số lính so với Crown khi sử dụng Orianna.

Tổng tiền thưởng đã tăng lên trên 110 tỉ đồng

Trước khi trận chung kết diễn ra, Riot Games đã công bố tổng số tiền thưởng đã vượt qua 11 tỉ đồng (hơn 5 triệu USD) nhờ đóng góp bởi cộng đồng từ việc mua trang phục Zed Quán Quân và Mẫu Mắt Quán Quân. Tuy nhiên đây vẫn chưa là con số chính thức, vì sự kiện đóng góp tiền thưởng sẽ kéo dài cho đến hết ngày 6.11. Sau đó Riot Games sẽ công bố chính thức mà Faker cùng đồng đội có thể thực nhận sau khi giành vô địch mùa giải 2016.

Có hơn 16.000 đơn vị lính bị tiêu diệt tại trận chung kết

Trong trận chung kết, SKT đã hạ gục tổng cộng 8471 đơn vị lính, trong khi đó SSG chỉ hạ gục được 7553. Tổng cộng đã có 16024 ‘chiến binh’ đã ngã xuống trong cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển mạnh nhất tại CKTG 2016. Trong đó, Duke đã vượt xa 424 chỉ số lính so với CuVee tại đường trên. Duy nhất chỉ có vị trí hỗ trợ là SSG nổi trội hơn, khi CoreJJ hạ gục hơn 43 chỉ số lính so với Wolf.

Faker và Bengi có tổng số trang phục nhiều hơn Yorick

Dù rằng Yorick đã có hơn 5 năm tuổi đời, thế nhưng hiện tại vị tướng này chỉ có 2 trang phục Yorick Đào Mỏ và Pentakill Yorick. Trong khi đó, 2 ‘hậu bối’ Faker và Bengi dù chỉ bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình từ năm 2013 (tới nay là 3 năm) nhưng đã có tổng cộng 3 bộ trang phục nhờ vào việc giành 3 chức vô địch của mùa giải 2013, 2015 và mới đây là 2016. Có vẻ như Riot Games cần phải ưu ái vị tướng này hơn bằng cách tạo thêm trang phục, nếu không muốn 2 thành viên trẻ tuổi của SKT vượt mặt.

Có hơn 7,6 triệu người xem trận chung kết

Theo như thống kê sơ bộ từ diễn đàn reddit, đã có tổng cộng hơn 4,2 triệu lượt người xem trận chung kết giữa SKT và SSG. Cụ thể như sau:

  • 550.000 người xem từ kênh Twitch của Riot Games.
  • 50.000 người từ kênh Twitch của Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Đức, Mỹ Latin.
  • 100.000 người từ kênh Twitch của các quốc gia nhỏ hơn.
  • 240.000 người từ kênh Youtube của Riot Games.
  • 30.000 người từ kênh Youtube dành cho những người những người tập làm quen LMHT của Riot Games.
  • Hơn 3,4 triệu người từ kênh PandaTV của Trung Quốc.
  • 300.000 người từ kênh Longzhu của Trung Quốc.
  • 650.000 người từ kênh huya của Trung Quốc.
  • 2,1 triệu người từ kênh Douyu của Trung Quốc.
  • Khoảng 150.000 người từ kênh AfreecaTV của Hàn Quốc.

Hình ảnh lấy từ kênh PandaTV

Trong đó, có khoảng 6,4 triệu người xem trận chung kết đến từ Trung Quốc. Có thể thấy rằng đất nước đông dân nhất thế giới vẫn là đang là thị trường màu mỡ dành cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.