Mải mê bắt Pokemon giữa đêm khuya, 553 thanh thiếu niên bị cảnh sát Nhật bắt giữ

31/08/2016 15:00 GMT+7

Rất nhiều thanh thiếu niên Nhật Bản đã quá mải mê chơi Pokemon Go ngoài đường từ tối tới sáng. Hệ quả là đã có đến 553 trường hợp bị cảnh sát nước này bắt giữ.

Pokemon Go là trò chơi di động đang rất "hot" hiện nay khi số lượng người chơi game trên toàn thế giới là cực kì đông đảo. Nước Nhật, nơi sản sinh ra Pokemon dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ với rất nhiều game thủ đắm chìm vào tựa game này. Tuy nhiên, nhiều game thủ đã quá lạm dụng trò chơi dẫn đến việc họ bị cảnh sát bắt giữ để bảo vệ những người chơi game quá khuya ngoài đường.

Theo sở cảnh sát thành phố Tokyo thì khoảng 1 tháng sau khi Pokemon Go chính thức ra mắt tại Nhật Bản, đã có đến 553 trường hợp bị bắt giữ. Hiện cảnh sát dự định sẽ tiếp tục tuần tra trong tháng 9 tới, sau khi kì nghỉ hè kết thúc.

Mải mê bắt Pokemon giữa đêm khuya, 553 thanh thiếu niên bị cảnh sát Nhật bắt giữ

Số lượng người chơi Pokemon Go trên đường phố Tokyo rất đông...

Mải mê bắt Pokemon giữa đêm khuya, 553 thanh thiếu niên bị cảnh sát Nhật bắt giữ

... Và người chơi trong công viên cũng đông không kém.

Được biết, số lượng trẻ em chơi Pokemon Go về đêm tại các công viên cũng như trên đường phố Tokyo đã tăng rất nhanh kể từ lúc game chính thức ra mắt tại Nhật vào ngày 22.7. Tính đến cuối tháng 7, cảnh sát Nhật đã bắt 449 trường hợp người chơi Pokemon Go lảng vảng ngoài đường rất khuya khoảng từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Từ ngày 1.8 đến 28.8, cảnh sát đã bắt giữ thêm 104 trường hợp, nâng tổng số game thủ bị bắt lên con số 553.

Mải mê bắt Pokemon giữa đêm khuya, 553 thanh thiếu niên bị cảnh sát Nhật bắt giữ

Rất nhiều game thủ chơi Pokemon Go tới khuya vẫn không chịu về.

Cảnh sát đã phân loại những người bị bắt theo độ tuổi và đa phần các game thủ này vẫn còn là thanh thiếu niên. Các game thủ 17 tuổi chiếm đa số với 195 người, theo sau lần lượt là 134 game thủ 16 tuổi và 106 game thủ 15 tuổi.

Là một game thủ chân chính, chúng ta nên phân bổ thời gian chơi game thật hợp lý. Pokemon Go là một trò chơi vui, lành mạnh nhưng rõ ràng, cái gì lạm dụng quá cũng không tốt. Thế nên, chúng ta phải kiểm soát game và không nên để Pokemon Go "kiểm soát" chúng ta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.