MLXG: 'Tôi và SofM là kỳ phùng địch thủ, nhưng đồng đội của tôi đã chơi hay hơn'

10/07/2016 18:02 GMT+7

MLXG đã vô cùng tự tin khi đối đầu và chiến thắng được SofM trong chuỗi trận đấu ngày hôm qua giữa Royal Never Give Up và Snake eSports.

Trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu LPL Mùa Hè 2016 giữa Snake eSports và Royal Never Give Up đã kết thúc vào chiều qua với kết quả 2 - 0 nghiêng về Mata cùng đồng đội. Ngay sau đó, các trang tin thể thao điện tử tại Trung Quốc đã có một cuộc phỏng vấn với đội tuyển chiến thắng: RNG.

MLXG: 'Tôi và SofM chính là khắc chế của nhau, nhưng đồng đội tôi đã chơi tốt hơn

Xin hỏi MLXG, tại sao trong ván đấu thứ hai bạn lại mùa Rìu Đại Mãng Xà cho Rek’sai?

MLXG: Tôi đã có 2 mạng hạ gục từ sớm nên lên sát thương sẽ có lợi hơn. Ngoài ra, tôi còn muốn cân bằng khả năng farm với SofM nữa!

Bạn đã chờ được "so găng" với SofM từ lâu, vậy cảm giác ra sao khi giành được chiến thắng?

MLXG: Ở trận đầu tiên, tôi đã bị SofM khắc chế hoàn toàn, may mắn là đồng đội tôi đã chơi tốt hơn các thành viên của Snake và giành chiến thắng.

MLXG: 'Tôi và SofM chính là khắc chế của nhau, nhưng đồng đội tôi đã chơi tốt hơn

MLXG vẫn được đánh giá là người đi rừng hàng đầu ở LPL

Đây là lần hiếm hoi bạn lên đồ cho Rek'Sai theo hướng sát thương, bạn cảm thấy như thế nào?

MLXG: Câu này giống câu trên quá! (cười) Một phần là do tôi xanh như đã nói hồi nãy, hơn nữa khi đó chúng tôi đã có 2 vị trí chống chịu, do vậy có thể thoải mái lên sát thương. (nhắc lại) Nhưng mà thực sự SofM đã khắc chế tôi khá nhiều!

MLXG: 'Tôi và SofM chính là khắc chế của nhau, nhưng đồng đội tôi đã chơi tốt hơn

SofM khắc chế tôi, nhưng tôi cũng có thể khắc chế cậu ta!

Xiaohu, bạn có thể cho biết vì sao mà rất ít người sử dụng Malzahar được không? Ở cả LPL và LCK?

Xiaohu: Tôi nghĩ Malzahar đang là một vị tướng để thử nghiệm, hơn nữa rất khó phát huy điểm mạnh, do đó tỉ lệ chọn thấp.

Tại sao lại khó phát huy điểm mạnh?

Xiaohu: Kỹ năng khó sử dụng, sát thương ban đầu rất ít, do đó phải đủ kỹ năng và cả sự tự tin mới có thể dám sử dụng Malzahar.

Mata, tại sao trong ván đầu tiên bạn lại chọn vị tướng được đánh giá là khá yếu ở những phiên bản gần đây - Alistar?

Mata: Ai nói Alistar yếu vậy? Tôi luôn đồng ý với MadLife suốt nhiều năm qua rằng ngoài Thresh, thì Alistar là vị tướng phù hợp với mọi chiến thuật!

MLXG: 'Tôi và SofM chính là khắc chế của nhau, nhưng đồng đội tôi đã chơi tốt hơn

Cũng như MadLife, Mata đánh giá rất cao Alistar

Looper, anh nghĩ Shen có điểm mạnh gì khiến ninja này đột nhiên thành "hotboy" vậy?

Looper: Shen bảo kê rất tốt, chưa kể đến việc nếu đánh tay đôi với Maokai hay Poppy trên top thì anh ta trên cơ hoàn toàn.

MLXG có vẻ như đã "bắt bài" được SofM đúng không? Anh có học hỏi gì từ ClearLove - người từng nói sẽ hoàn toàn khắc chế SofM?

MLXG: Chỉ là phỏng đoán thôi, SofM rất thích cướp rừng và đánh tay đôi nên tôi không để cho anh ấy có cơ hội. Nói chung chúng tôi là khắc chế của nhau, nhưng đồng đội tôi đã làm tốt hơn. Nếu như là một trận BO5, tôi cũng không dám chắc là có thể thắng được hay không.

(Thanh Niên Game lược dịch)

MLXG: 'Tôi và SofM chính là khắc chế của nhau, nhưng đồng đội tôi đã chơi tốt hơn

Liệu Snake và SofM có tìm kiếm thêm được chiến thắng trong tuần tới?

Hai trận đấu tiếp theo của Snake eSports sẽ diễn ra vào ngày 15.7 và 17.7. Các trận đấu này sẽ được Thanh Niên Game tường thuật trực tiếp trên fanpage Thanh Niên Game, quý độc giả cùng game thủ hãy chú ý đón xem!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.