Mong Special force 2 về VN để gamer có thêm sự lựa chọn

09/03/2014 16:00 GMT+7

Trước đây các trang tin game đã nhiều lần đưa tin việc Special force 2 được đưa về Việt Nam, bản thân là một fan hạng nặng của thể loại FPS, người viết rất mong mỏi rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.

Bản thân tôi đã chơi FPS được hơn 10 năm nay, đủ các tựa game từ offline cho đến online, từ Call of duty đời đầu cho đến kỳ chạy thử nghiệm vừa rồi của Titanfall. Tôi cũng đã gắn bó với Đặc nhiệm anh hùng ngay từ những ngày đầu tiên nó đặt chân đến Việt Nam và đó cũng là lý do chính để tôi cảm thấy mong đợi phiên bản Special force 2 được phát hành trong nước. 

Trong thời gian ngóng chờ phiên bản Việt, tôi ngày nào cũng "chiến" tại server nước ngoài. Hiện Special force 2 cũng là nơi “đóng quân” của các fan FPS Việt vào mỗi tối với sự góp mặt của các clan lớn như VNBros, WaW, -Elite-… Và nếu bạn cũng đã từng chơi qua, chắc hẳn bạn sẽ đồng ý với tôi về những điểm cộng của tựa game bắn súng số 1 tại Hàn Quốc này. Theo ý kiến cá nhân, nếu Special force về Việt Nam, nó sẽ tạo ra một cuộc chiến mới của làng MMOFPS Việt hiện chỉ có 2 tựa game là Đột kíchWarface.

Về đồ họa, tất nhiên với các game thủ khó tính thì đồ hoạ là một phần không thể bỏ qua để chiếm được thiện cảm khi trải nghiệm. Special force 2 được cải thiện hình ảnh đáng kể so với phiên bản đầu tiên từng có mặt tại Việt Nam. Hình ảnh nhân vật, khung cảnh, súng ống được nhà sản xuất thiết kế rất bắt mắt, điều này khiến cho người chơi có cảm giác hoà mình vào chiến trường thật hơn bao giờ hết. Màu sắc và cách phối màu trang phục nhân vật cũng là một điểm cộng cho game khi game thủ luôn tỏ vẻ thích thú khi khoác lên người các avatar đầy tính quân sự “chất lừ”.

Về âm thanh, tôi cảm thấy đây là yếu tố hàng đầu góp phần tạo nên thành công trong việc trải nhiệm tính “như thật” của trò chơi. Cam đoan rằng, bất cứ một game thủ nào, đặc biệt là các sniper sẽ phải giật bắn mình vì bị “đột tử” do nhận một viên đạn headshot từ đối phương, và chỉ còn kịp nghe tiếng đạn bay trong tích tắc. Hơn nữa việc đầu tư âm thanh rất thật của Special force 2 sẽ giúp các tay súng chuyên nghiệp nhận thức rõ ràng hơn trong kỹ năng nghe footstep (tiếng bước chân) của đối phương trong các trận đấu team kịch tính.

Tiếng của từng loại súng cũng được phân biệt khá chi tiết. Không biết người chơi khác thì sao, nhưng bản thân tôi giờ chỉ cần nghe tiếng đã có thể nhận biết được đối phương của mình đang dùng loại súng nào, từ đó mà có thể tùy cơ ứng biến để xử lý tình huống.

Về gameplay, tôi nghĩ không phải dễ dàng mà Special force 2 lại có thể trở nên nổi bật tại Hàn Quốc một thời gian dài như vậy. Game này vẫn ưu tiên số một cho lối chơi đồng đội và đề cao kỹ năng sử dụng súng. Cao trào nhất là các trận Corp war (đấu clan), ngoài ra còn có các chế độ chơi khác khá là thú vị như Hero mode (đấu lane tương tự như Dota), Xanthid Mode (một kiểu của game thủ thành. Riêng phần đấu team thì game chia ra các mode nhỏ khác như: Team death match, Sabotage (đặt bomb), Sniper point match (Bắn tỉa), Seizure (Cướp vật thể).

Nhìn chung, tôi không gọi Special force 2 là một game "bom tấn" hay siêu phẩm nhưng xứng đáng là một game đạt mốc điểm 8/10 cho những bạn yêu thích dòng game FPS. Cho dù hiện tại, với tốc độ đường truyền ở Việt Nam các bạn có thể hoàn toàn an tâm mà trải nghiệm mà không sợ giật lag, tuy nhiên, tôi vẫn mong các NHP sẽ sớm đưa tựa game về Việt Nam. Khi đó, sự cạnh tranh nhau giữa các NPH sẽ giúp cải thiện việc điều hành và quản lý game. Người chơi chỉ việc lựa chọn và gắn bó với những tựa game thực sự tốt, và khi chúng tôi nạp tiền, thì nó cũng góp phần làm giàu cho NPH game trong nước.

* Bài viết thể hiện quan điểm và mong mỏi của tác giả, một game thủ đam mê FPS. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.