Toàn cảnh buổi họp báo 'không thể tin được' của chủ sở hữu GCafe

12/08/2015 10:30 GMT+7

Phóng viên Thanh Niên Game đã có mặt tại khách sạn New World và tường thuật trực tiếp sự kiện "Giới thiệu chủ sở hữu GCafe".

Cuộc họp báo đã kết thúc một cách rất chóng vánh lúc gần 11 giờ trưa, sau khi diễn ra chưa đầy 30 phút.

Các chứng từ pháp lý được xếp chồng lên bàn, được 2 bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, không cho báo chí đụng vào cũng như không được cầm vào, chỉ được chụp hình từ xa. 

11 giờ: Theo đại diện ban tổ chức, phóng viên thắc mắc có thể viết câu hỏi và gửi mail cho ông Nguyễn Hoàng Hải, đại diện pháp lý của công ty Shunwang tại Việt Nam.

10 giờ 56: Không hề có cuộc trao đổi hay hỏi đáp nào giữa công ty Trung Quốc này và các phóng viên cũng như những người tham gia.

10 giờ 55: Cuộc họp báo bất ngờ... kết thúc sau màn trình bày nhanh gọn của đại diện công ty Shunwang.

Trên bàn chủ tọa (từ trái sang): ông Nguyễn Hoàng Hải (đại diện pháp lý cho Shunwang tại VN)
ông Li Chao, đại diện bộ phận nghiệp vụ quốc tế, người phiên dịch và bà Zhu Ying Qiao, giám đốc truyền thông của Shunwang

10 giờ 52: Ông Nguyễn Hoàng Hải đại diện pháp lý cho công ty Shunwang cho biết phần mềm iCafe Mavin đã được cấp phép ở Trung Quốc. Theo công ước Berne, nếu cá nhân, tổ chức nào cố ý vi phạm, phân phối trái phép sẽ xem như vi phạm pháp luật.

10 giờ 51: Công ty Shunwang trưng chữ ký số trong phần mềm GCafe và thông báo nghi ngờ có việc sao chép và phân phối trái phép phần mềm iCafe Mavin.

Chữ ký số của Shunwang trong phần mềm GCafe

10 giờ 50: Theo đại diện Shunwang cho biết, hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào ngày 28.2.2015. Nếu tính đến thời điểm này, thời hạn hợp đồng đã hết, công ty Shunwang cho biết hãng đã yêu cầu Garena Singapore ngừng phân phối chương trình GCafe này. Nhưng theo Shunwang tìm hiểu và thấy được ở Việt Nam có chương trình GCafe bootrom, tương tự như iCafe Mavin của hãng.

10 giờ 45: Shunwang trưng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "iCafe Mavin" và có hợp đồng với Garena Singapore.

10 giờ 40: Cuộc họp báo đã bắt đầu. Đại diện công ty có tên TNHH Kỹ thuật Shunwang phát biểu...

 Trực tiếp: Họp báo giới thiệu chủ sở hữu GCafe

Trực tiếp: Họp báo giới thiệu chủ sở hữu GCafe

10 giờ 35: Trên bàn có bảo vệ canh giữ là những xấp dày đặc các hồ sơ pháp lý liên quan đến vụ kiện.

Trực tiếp: Họp báo giới thiệu chủ sở hữu GCafe

10 giờ 30: BTC đã mở cửa phòng họp báo và mọi người đã được vào. Bàn chủ tọa có 4 chỗ ngồi.

Trực tiếp: Họp báo giới thiệu chủ sở hữu GCafe

10 giờ 20: Sự kiện thu hút phóng viên các trang tin game và trang tin điện tử như GameK, ICTNews, Omga, MMOsite, v.v.

Cửa phòng họp báo vẫn đóng kín

10 giờ 15: Phóng viên TNG được thông báo bởi một người đại diện ban tổ chức sự kiện (là một người Trung Quốc) là không được quay phim trong toàn bộ buổi họp báo.

10 giờ 10: Ban tổ chức vẫn chưa mở cửa phòng họp báo, mọi người vẫn đang đợi ngoài sảnh. Không hề có thông cáo báo chí được gửi trước. Mọi thông tin hiện tại vẫn được giữ kín.

 10 giờ: Phóng viên Thanh Niên Game đã có mặt tại khách sạn New World (Q.1, TP.HCM) để tham dự họp báo.

Sự kiện "Giới thiệu chủ sở hữu GCafe"

Ngày 10.8, các đơn vị truyền thông ngành game bất ngờ nhận được thư mời họp báo với nội dung “Giới thiệu chủ sở hữu phần mềm GCafe”, đồng thời khởi kiện Công ty Cổ phần Tin học Hòa Bình (đối tác thân thiết của Garena) và 26.000 đại lý sử dụng GCafe trái phép.

Đáng chú ý, không hề có một thông tin nào về đơn vị khởi kiện hay người “chử sở hữu” làm xôn xao ngành game Việt này.

Buổi chiều cùng ngày hôm đó, bằng các sử dụng tính năng lưu cache của Facebook, nhiều người đã truy được tên miền http://gcafe.zing.vn, dấy lên mối nghi ngờ đơn bị khởi kiện chính là VNG. Tất nhiên, giả thuyết này lập tức nhận được vô vàn nghi vấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.