"Trà chanh chém gió" về Guardians of the Galaxy

08/08/2014 08:00 GMT+7

Dưới tay đạo diễn-đồng biên kịch James Gunn, nổi tiếng với sự hài hước kín đáo và tinh quái có phần “biến thái”, các chi tiết cài cắm trong Guardians of the Galaxy bứt hẳn những phim trước về độ “hại não”.

Nếu như "ông lớn" game phương Đông - Nhật Bản, sử dụng nguồn cảm hứng vô tận cho game từ manga và anime, thì "ông lớn" Mỹ lại có con bài hộ mệnh tương tự: truyện tranh siêu anh hùng từ Marvel hay DC Comiccs. Chắc hẳn bạn đọc đã không xa lạ những game xuất thân từ truyện tranh như Spider-Man, Batman, X-Men, v.v. Vì vậy, có thể nói, với các nhà làm game phương Tây, đề tài siêu anh hùng là một trong những "cái nôi ý tưởng" cực tốt. Nhân dịp này, Thanh Niên Game xin được giới thiệu đến bạn đọc bài viết "phô bày" những thứ có lẽ ít ai để ý về bộ phim siêu anh hùng đang cực kỳ đình đám hiện nay của thương hiệu Marvel: Guardians of the Galaxy.

Dưới tay đạo diễn-đồng biên kịch James Gunn, nổi tiếng với sự hài hước kín đáo và tinh quái có phần “biến thái”, các chi tiết cài cắm trong Guardians of the Galaxy bứt hẳn những phim trước về độ “hại não”.

Thế thì muốn “trà chanh chém gió” với bạn bè hay chứng tỏ một chút với bạn gái cũng hơi bị khó. Đừng lo! Dù chưa thể đầy đủ nhưng bài viết này sẽ cố gắng giúp bạn. Xin khuyến cáo là phần dưới đây có thể cho biết trước nội dung phim (spoiler).

Gương mặt không quen

Trong Guardians of the Galaxy, cũng có nhiều gương mặt có tiếng xuất hiện thoáng qua hoặc được nhắc đến. Quen nhất dĩ nhiên là Stan Lee, cha đẻ của rất nhiều nhân vật siêu anh hùng Marvel. Ông già bon chen này có mặt trong hầu như tất cả mọi phim dính líu đến truyện tranh Marvel. Ngoài Stan Lee, đạo diễn James Gunn lại chỉ mời các diễn viên không phải là sao bom tấn, hoặc đã chìm vào quên lãng đóng vai khách qua đường. Chưa kể họ xuất hiện cực kỳ kín đáo, phải nhanh mắt, nhanh tai và cả nhanh trí mới nhận ra để rồi cười một mình: “Thì ra...” .

  • Kevin Bacon: nam diễn viên không xuất hiện nhưng được nhắc tên nhiều lần và là một thần tượng của nhân vật chính Peter Quills/Star-Lord nhờ bộ phim khiêu vũ/tình cảm tuổi teen Footloose (1984). Bacon từng đóng phim kinh dị hành động hài Tremors (1990), rất hợp gu James Gunn, và thủ vai nhân vật phản diện Sebastian Shaw trong X-men: First class (2011).
  • Nathan Fillion: ông nhà văn dễ thương trong loạt phim truyền hình Castle góp giọng lồng tiếng cho tay đại bàng to con da xanh tính tấn công Star-Lord trong tù trước khi bị Groot xử đẹp. Cũng như Gunn, không nhiều khán giả “bình thường” biết đến Fillion nhưng ông có khá nhiều fan trong dòng phim phiêu lưu viễn tưởng và từng đóng 2 xuất phẩm của Gunn là Slither (2006) cùng loạt phim ngắn PG Porn (tạm dịch: Phim khiêu dâm dành cho người không thích xem cảnh nóng).

  • Alyssa Milano: phi thuyền của Star-Lord được gọi là The Milano, theo tên Alyssa Milano, hot girl thập niên 1980. Cô thủ vai phù thủy Phoebe vô cùng quyến rũ trong loạt Charmed từng được chiếu tại VN với tên Phép thuật.

Indiana Jones và The Maltese Falcon

Hai bộ phim kinh điển được Star-Lord nhắc đến khi nói về sự bí ẩn và nguy hiểm của khối cầu mà cả thiên hà đang truy tìm. Không những vậy, nếu giàu trí tưởng tượng một chút thì có thể thấy Star-Lord là phiên bản viễn tưởng của nhà khảo cổ mê hành động Indiana Jones, vốn đã làm nên tên tuổi của Harrison Ford. Bạn hãy thử so sánh cảnh Star-Lord tìm được khối cầu với cảnh đầu tiên của Indiana Jones: Raiders of the lost ark xem nào.

Hoàng tử ngôi sao

Peter Quills tự đặt cho mình một biệt danh rất ngầu là Star-Lord (tạm dịch: Chúa tể ngôi sao) nhưng đáng buồn không mấy ai nhớ tới nó. Sĩ quan cảnh binh Rhomann Dey còn gọi nhầm thành Star-Prince (Hoàng tử ngôi sao). Nhưng có thật sự là nhầm không? Cuối phim, Star-Lord phát hiện anh chỉ có một nửa dòng máu là người trái đất và chưa biết được cha mình là ai. Trong truyện, cha Star-Lord là J'son of Spartax, hoàng đế của đế chế Spartoi. Vậy kêu Peter là hoàng tử thì đúng quá còn gì.

Vũ trụ Marvel

The Collector (Benicio del Toro thủ vai) luôn dùng mọi thủ đoạn để chiếm giữ những sinh vật và báu vật quý hiếm trong vũ trụ. Nhân vật này từng xuất hiện trong phần hậu kết của Thor: The dark world và lần này, khán giả có thể nhìn kỹ hơn bộ sưu tập trong tay ông ta. Trong đó có một binh sĩ Dark Elf, kẻ thù của thần sấm Thor. Ngoài ra, The Collector đang nắm giữ Aether, một trong 6 viên ngọc vô cực và là đối tượng tranh giành chính trong Thor: The Dark World. Hai viên còn lại đã xuất hiện là Khối lập phương Tesseract trong The Avengers và viên ngọc tím đã gây bao rắc rối cho đội Vệ binh dải ngân hà.

Nhân vật The Collector của Benicio del Toro sở hữu một bộ sưu tập vật phẩm khổng lồ.

Cũng không thể bỏ qua siêu ác nhân Thanos mà khán giả đã nhìn thoáng qua trong phần hậu kết của The Avengers. Nay hắn xuất hiện nhiều hơn trong Guardians of the Galaxy và vẫn đang truy tìm cả 6 viên ngọc vô cực. Theo đúng tinh thần của nguyên tác, Thanos là mối đe dọa lớn nhất cho các siêu anh hùng Marvel và hắn sẽ có mặt trong The Avengers: Age of Ultron sắp tới lẫn các xuất phẩm tiếp theo.

Howard the Duck và Adam Warlock

Khán giả sẽ rất bất ngờ khi thấy “siêu vịt” Howard the Duck xuất hiện trong phần hậu kết của Guardians of the Galaxy. Là một nhân vật phần nào bị quên lãng của Marvel và các fan mới sau này hầu như không biết con vịt khó chịu và nói nhiều này từng mặc bộ giáp giống y như Tony Stark để chiến đấu với nhân vật Vịt Sắt.

Thế nhưng bạn đừng để Howard the Duck gây mất tập trung thì mới nhận ra rằng tổ kén bí hiểm sau lưng con vịt đã bị vỡ (muốn nhìn kỹ vật này hơn thì bạn có thể xem lại Thor: The Dark World). Gần như chắc chắn trong kén là Adam Warlock, một nhân vật nửa chính nửa tà có thể sẽ xuất hiện trong phần tiếp theo của Guardians of the Galaxy.

Thiệt là bậy quá đi mà!

Khi bị Gamora chê là phi thuyền quá bẩn, Star-Lord trả lời đại ý: như vầy có là gì, cô thử soi bằng đèn cực tím sẽ thấy chỗ này không khác gì tranh của Jackson Pollock. Đây có lẽ là trò đùa “khó đỡ” nhất của đạo diễn James Gunn. Để giải ra ẩn ý của nó, bạn cần nắm được 3 dữ kiện.

Một trong những tác phẩm của Jackson Pollock

Thứ nhất: anh chàng đào hoa Star-Lord có rất nhiều "tình một đêm".

Thứ hai: Jackson Pollock (1912 - 1956) là họa sĩ thiên tài với kỹ thuật phun sơn tạo ra những bức tranh vằn vện bán được cả chục triệu USD (xem ảnh).

Thứ ba: trong phim hình sự Mỹ hay có đoạn cảnh sát tắt đèn rồi dùng đèn cực tím soi lên hiện trường để tìm dấu vết tinh dịch. Thôi không thể nói thêm gì nữa rồi…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.