World of warcraft hồi sinh ấn tượng

13/02/2014 15:30 GMT+7

Lượng người chơi tăng hơn 200.000. Nhờ vậy, cổ phiếu của hãng phát hành Activision Blizzard cũng đã tăng 8% từ ngày 7.2.2014.

Ngày 7.2.2014, công ty Activision Blizzard công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2013, trong đó doanh thu thuần quý 4 là 1,518 tỉ USD, thấp hơn 1,768 tỉ USD của cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng đạt 174 triệu USD, giảm 51% so với 354 triệu cùng kỳ năm ngoái . Dù vậy, những con số này vẫn vượt quá dự kiến của các nhà phân tích phố Wall khiến cổ phiếu Activision Blizzard tăng 8% ngay sau khi mở cửa vào ngày hôm đó.  

 World of warcraft hồi sinh với lượng người chơi tăng hơn 200.000 - 01

Nếu theo nguyên tắc kế toán của Mỹ, doanh thu quý đầu tiên năm tài chính 2014 do chính Activision Blizzard dự tính rơi vào khoảng 885 triệu USD, lợi tức mỗi cổ phiếu là 0,15 USD. Cũng theo cách tính này, doanh thu dự kiến năm tài chính 2014 sẽ đạt 4 tỉ USD với lợi tức cổ phiếu đạt 0,76 USD.

Những con số này thậm chí còn lớn hơn nếu không áp dụng nguyên tắc kế toán của Mỹ, theo đó doanh thu thuần năm 2014 có thể sẽ lên đến 4,6 tỉ, lợi tức cổ phiếu đồng thời đạt mốc 1,26 USD. Đây là những con số khá ấn tượng, đặc biệt khi người khổng lồ Blizzard đang khá im hơi lặng tiếng trong thời gian gần đây.

World of warcraft hồi sinh với lượng người chơi tăng hơn 200.000

Đáng lưu ý là vào tháng 11 năm ngoái,  Blizzard công bố người dùng World of warcraft giảm đến 7,6 triệu nhưng trong suốt ba tháng sau đó, lượng khách hàng của trò chơi nổi tiếng này không hạ xuống mà ngược lại, tăng lên 200.000. Tính đến cuối năm 2013, số người dùng trả tiền cho World of warcraft đạt đến 7,8 triệu. Đây quả là kỷ lục hiếm thấy, đặc biệt là với một trò chơi đã có tuổi đời hơn 9 năm hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.