Gần 100 tàu du lịch vịnh Hạ Long bị mắc cạn sau bão số 3

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/08/2019 14:08 GMT+7

Dù được cấp phép hoạt động trở lại sau bão, nhưng nhiều tàu tham quan vịnh Hạ Long tránh trú bão số 3 ở khu vực Gia Luận (huyện Cát Hải, Hải Phòng) đang bị mắc cạn do thuỷ triều rút.

Trưa 3.8, thông tin từ Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, 500 tàu tham quan trên vịnh Hạ Long đã được cấp phép hoạt động trở lại sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.
Tuy nhiên, trong số này có khoảng 100 tàu tránh trú bão số 3 ở khu vực Gia Luận (huyện Cát Hải, Hải Phòng) chưa thể về Cảng tàu du lịch Tuần Châu (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) vì bị mắc cạn.
Ông Vũ Mạnh Long, Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội Quảng Ninh, cho biết dự kiến khoảng 15 giờ chiều nay, khi thuỷ triều lên thì số tàu trên sẽ quay về khu vực Cảng tàu quốc tế Tuần Châu.

Ngầm tràn khu vực Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh) bị ngập sâu

Ảnh N.H

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, sáng 3.8, lượng khách có nhu cầu tham quan không lớn nên việc các tàu du lịch mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển khách.
Về thiệt hại của bão số 3, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho hay, địa phương này không có thiệt hại về người. Đáng chú ý, đến 12 giờ hôm nay, nước từ đầu nguồn đổ về đã khiến nhiều ngầm tràn tại các huyện Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ và thành phố Uông Bí bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Đáng chú ý, tại tuyến đường hành hương vào Yên Tử (đoạn qua phường Bắc Sơn và phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí) có một số điểm bị sạt lở đất đá. Các lực lượng chức năng thành Uông Bí đang khẩn trương huy động máy móc khắc phục. Tại thành phố Móng Cái, nước sông Ka Long đang lên cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.