Gần 150.000 vé tàu tết thanh toán thành công qua mạng

17/10/2018 17:18 GMT+7

Kể từ khi mở bán vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2019 cho đến nay, ngành đường sắt đã bán thành công gần 150.000 vé qua mạng.

Ngày 17.10, theo thông tin cập nhật từ cơ sở dữ liệu của đơn vị xây dựng và vận hành hệ thống bán vé điện tử của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến 9 giờ ngày 17.10, đã có 146.836 vé được thanh toán thành công qua các kênh.
Cũng theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn (TP.HCM), kể từ khi Ga Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu tết (lúc 8 giờ ngày 1.10 cho đến 8 giờ 41 phút ngày 15.10) đã có 99.094 vé đặt chỗ đi tàu từ ngày 25.1.2019 đến 19.2.2019 (10 trước Tết và 15 ngày sau Tết), tổng số vé đã thanh toán thành công là 139.218 vé với số tiền hơn 196 tỉ đồng.
Trong đó, thời gian đi tàu từ ngày 25.1.2019 đến ngày 4.2.2019 (tức 20 đến 30 tháng Chạp âm lịch) đã bán thành công 74.885 vé; Thời gian đi tàu từ ngày 5.2.2019 đến 19.2.2019 (tức mùng 1 đến 15 tháng giêng âm lịch) số vé đã bán là 64.333 vé.
Qua khảo sát một số chặng đường ngắn từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung như: Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế… lượng vé đi những ngày 28.1.2019 đến 2.2.2019 (tức từ ngày 23 đến 28 tháng chạp) khá khan hiếm. Hầu hết chỗ trên các khoang tàu ở những chặng đường này đều hiển thị vé đã bán, chỗ bán cho chặng dài hơn, chỗ nghiệp vụ không bán hoặc chỗ để giải quyết sự cố.
Trong khi đó, một số chặng xa hơn như từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội… những ngày cao điểm tết vẫn còn nhiều ghế trống. Vì vậy, nhiều người cho biết đang cân nhắc chấp nhận tốn thêm chi phí mua vé ở những chặng đường này trong thời gian nêu trên, bởi chặng ngắn không thể mua được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.