Gần 180.000 công chức Trung Quốc bị kỷ luật từ tháng 2

01/09/2021 08:58 GMT+7

Gần 180.000 cán bộ hành pháp và tư pháp của Trung Quốc đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị truy tố trong đợt chấn chỉnh quy mô lớn trước thềm đại hội đảng vào năm 2022.

Tờ South China Morning Post ngày 1.9 dẫn thông báo của giới chức Trung Quốc cho biết gần 180.000 cán bộ làm việc trong các cơ quan hành pháp và tư pháp đã bị kỷ luật vì vi phạm luật pháp và kỷ luật đảng.
Chiến dịch chấn chỉnh này bắt đầu từ tháng 2 và kéo dài đến cuối năm nay, sau một đợt thí điểm hồi cuối năm 2020.
Trong số đó, có 1.985 người, làm việc tại tòa án, viện kiểm sát, nhà tù, cảnh sát và lực lượng an ninh quốc gia, bị truy tố tính đến cuối tháng 7. Có 3.466 người bị kỷ luật trong đảng và hầu hết những người còn lại bị khiển trách.
Hơn 90% người bị khiển trách là công chức cấp thấp nhất trong bộ máy lãnh đạo. Tuy nhiên cũng có một bộ phận là các cán bộ cấp cao hơn thuộc các cơ quan cấp huyện, thị, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp.
Ông Trần Nhất Tân, Bí thư Ủy ban Chính Pháp trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng những vi phạm của các cán bộ cấp cao thường kết hợp giữa tham nhũng tư pháp, chính trị và kinh tế. Các hình thức vi phạm khác gồm có can thiệp vào các vụ án, nhận lợi ích từ người liên quan đến vụ án và lơ là ghi chú các vụ việc. Chiến dịch này diễn ra ngay trước thềm đại hội đảng vào năm 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.