Gần 400 người sống trong nhà sắp sập

16/07/2015 09:37 GMT+7

Gần 400 nhân khẩu tại khu tập thể H 36, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội đang phải sống trong tình trạng nhà xuống cấp nặng nề và có thể sập bất cứ lúc nào.

Gần 400 nhân khẩu tại khu tập thể H 36, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội đang phải sống trong tình trạng nhà xuống cấp nặng nề và có thể sập bất cứ lúc nào.

 Gần 400 người sống trong nhà sắp sập Căn nhà với bức tường đã rạn nứt và có thể đổ bất cứ lúc nào
Theo ghi nhận của phóng viên, tại đây, hàng trăm người dân đang sống trong những ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, hệ thống tường nhà bị lung lay, trần nhà bong tróc từng mảng, để lộ ra cốt pha với những thanh sắt đã hoen gỉ. Đặc biệt, ở khu tập thể có những gia đình mà 3, 4 thế hệ sống chật chội trong những căn nhà chỉ chừng 9 mét vuông. “Trước đây, mỗi hộ dân được Nhà nước cấp cho một chỗ ở chừng 9 mét vuông. Tất cả mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ, học tập, nấu nướng, tắm rửa cũng thực hiện ngay tại đây”, bà Lan ( 50 tuổi) sống tại khu tập thể chia sẻ.
Bà Trần Thị Miền, Tổ phó khu tập thể H36 cho biết, khu tập thể có 61 hộ dân với gần 400 nhân khẩu, trong đó có 29 hộ thuộc gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong và cán bộ về hưu. “Tình trạng xuống cấp cơ sở hạ tầng ở đây đã xuất hiện từ 10 năm trước. Cứ mỗi mùa mưa bão đến là người dân khổ lắm, luôn phải sống trong tình trạng nơm nớp lo lắng vì nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng đã kiến nghị đến UBND P.Xuân La và UBND Q.Tây Hồ để nâng cấp cải tạo dãy nhà, nhưng đến nay thì không thể cải tạo được nữa”, Bà Trần Thị Miền nói.
Trao đổi với phóng viên, UBND Q.Tây Hồ cho biết đã đồng ý phương án giải tỏa và nâng cấp chỗ ở cho người dân tại khu tập thể này. Tuy nhiên, ông Lê Văn Phượng, Phó chủ tịch UBND Q.Tây Hồ nói: “Để giải tỏa khu tập thể, cần hoàn thành xong một số thủ tục hành chính, sớm nhất đến ngày 30.7 tới đây, mới bắt đầu triển khai được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.