Gần 5 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1

01/04/2019 11:20 GMT+7

Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm là hơn 4,5 triệu người.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 là hơn 1,4 triệu lượt, giảm 11,2% so với tháng trước nhưng tăng 5% so với cùng kỳ 2018.
Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 1 triệu lượt, chiếm 77,5% (tăng 2,3% so với cùng kỳ); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt hơn 20.000 lượt, chiếm 1,4% (giảm 25,8%); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt hơn 297.000 lượt, chiếm 21,1% (tăng 20,1%).
Tính chung 3 tháng đầu năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 4,5 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch nội địa đạt 24,9 triệu lượt khách, trong đó có 12,6 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 175.100 tỉ đồng, tăng 8,35%.
Đáng chú ý, Trung Quốc vẫn là quốc gia có lượng khách đến nước ta nhiều nhất với gần 1,3 triệu lượt khách, chiếm 37,8% tổng số khách châu Á nhưng đã có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 5,6%).
Trong khi đó, 2 thị trường đang vươn lên với mức tăng trưởng ấn tượng là Hàn Quốc với hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng 24,1%; Thái Lan 124.600 lượt, tăng 49,3%.
Cũng theo Tổng cục Du lịch, khách đến từ châu Âu ước tính đạt 685.200 lượt người, tăng 6,1%; Khách từ châu Mỹ cũng tăng 6,3%, đạt 293.500 lượt người, trong đó khách Mỹ đạt 219.700 lượt, tăng 7,9%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.