Gần 6.000 tỉ đồng tiếp tục đổ vào chứng khoán

18/05/2017 20:48 GMT+7

Hôm nay 18.5, cả hai chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm điểm khi lực bán ra gia tăng. Tuy nhiên vẫn có gần 6.000 tỉ đồng được giao dịch trên cả hai sàn.

Trái với những diễn biến tích cực trong phiên sáng, áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều khiến các chỉ số đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ 0,21 điểm, còn 726,99 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 0,44 điểm xuống còn 91,46 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức rất cao với hơn 288,38 triệu cổ phiếu (CP) và chứng chỉ quỹ được giao dịch thành công, đạt tổng trị giá 5.818,4 tỉ đồng. Nếu cộng thêm giá trị giao dịch trên sàn UPCoM hơn 439 tỉ đồng thì thanh khoản của cả thị trường phiên này đạt hơn 6.257 tỉ đồng.
Áp lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm bất động sản, xây dựng vì đây là các CP đã tăng mạnh trong thời gian qua. Ngược lại, một số CP như DHG, FPT, GAS, SAB, SSI, HCM, VND, SHS… tăng điểm nhưng không đủ giúp thị trường giữ vững sắc xanh.
Bên cạnh giao dịch sôi động của các nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng tiếp tục mua ròng mạnh hơn 1,62 triệu CP trên sàn TP.HCM với trị giá mua ròng đạt 81,38 tỉ đồng. Một số CP được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên có VNM với trị giá mua 18,67 tỉ đồng, MSN được mua trị giá 14,16 tỉ đồng, KBC được mua với trị giá 12,14 tỉ đồng, GAS được mua trị giá 11,91 tỉ đồng…
Tuy nhiên ngược lại, khối ngoại lại bán ròng phiên thứ ba liên tiếp trên sàn Hà Nội với trị giá bán ròng hơn 521 triệu đồng. Nhưng đồng thời khối ngoại lại có phiên thứ 12 liên tiếp mua ròng trên UPCoM với trị giá 7,32 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.