Gần 650 học sinh Kon Tum 'mắc kẹt' tại các tỉnh khác vì dịch Covid-19

28/08/2021 17:10 GMT+7

Theo Sở GD-ĐT Kon Tum, hiện tỉnh này có 648 học sinh đang "mắc kẹt" tại các tỉnh khác vì dịch Covid-19 và chưa về được địa phương.

Ngày 28.8. Sở GD-ĐT Kon Tum cho biết đã có báo cáo về tình hình chuẩn bị cho năm học mới cho học sinh các cấp.

Theo đó, trong năm học 2021 - 2022, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 164.300 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, có 92.400 em là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng theo báo cáo này, toàn tỉnh có 11.530 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, còn thiếu gần 1.700 giáo viên.

Bao giờ học sinh được tiêm vắc xin Covid-19?

Ngoài ra, do dịch Covid-19, toàn tỉnh Kon Tum có 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang cách ly tại nhà; 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang cách ly tập trung; 36 cán bộ, giáo viên đang mắc kẹt tại các tỉnh khác; 648 học sinh đang ở các tỉnh, thành phố khác chưa về được Kon Tum; 108 học sinh ngoại tỉnh đang tạm trú trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Kon Tum sẽ tựu trường và khai giảng năm học vào ngày 5.9. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, bắt đầu học từ ngày 6.9 và kết thúc trước ngày 16.1.2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.