Gần 9.000 người được cấp thẻ học nghề nông nghiệp

19/03/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Ngày 19.3, tại Bến Tre, tổng kết mô hình thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên toàn quốc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Đăng Khoa cho biết: Tại hai tỉnh thí điểm Thanh Hóa và Bến Tre đã có 8.935 người được đào tạo trong giai đoạn từ 2010-2012.

(TNO) Ngày 19.3, tại Bến Tre, tổng kết mô hình thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên toàn quốc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Đăng Khoa cho biết: Tại hai tỉnh thí điểm Thanh Hóa và Bến Tre đã có 8.935 người được đào tạo trong giai đoạn từ 2010-2012.

Trong đó, có 3.506 người (diện gia đình chính sách) được cấp thẻ màu đỏ (39,3%), 416 người thẻ màu xanh (diện hộ nghèo và cận nghèo -4,7%) và 5.013 người thẻ màu vàng (diện lao động đại trà -56,1%).

Trên 80% số học viên được đào tạo trên đều có việc làm ổn định.

Hạn chế cần khắc phục của mô hình trên là thủ tục đăng ký học nghề và quyết toán quá trình đào tạo còn rườm rà, nhu cầu về nghề quá đa dạng nhưng điều kiện phân bố nhân lực và kinh phí để tổ chức lớp học không đủ khả năng đáp ứng…

Khoa Chiến

>> Mới có 16 trường được chính thức liên thông đào tạo nghề
>> Mở 135 lớp đào tạo nghề năm 2013
>> Đào tạo nghề miễn phí
>> Hợp tác đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của Đức
>> Đào tạo nghề kỹ thuật chất lượng cao
>> Đào tạo nghề lại cấp bằng cử nhân
>> Mở rộng quy mô đào tạo nghề đến năm 2020
>> Việt Nam hợp tác với nước ngoài trong đào tạo nghề
>> Thực hiện quá chậm đề án đào tạo nghề cho nông dân
>> Hơn 803 tỉ đồng đào tạo nghề lao động nông thôn
>> Đào tạo nghề cho 12.000 bạn trẻ
>> Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.