• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang nghề & nghiệp

Gắn đam mê với kéo và lược

12/04/2019 09:06 GMT+7

Giải Vàng cuộc thi tay nghề Quốc gia 2018 - Lê Anh Quân là gương mặt trẻ đã đoạt giải tại chương trình “Định hình phong cách lãnh đạo chuẩn Nhật Bản cho các chủ spa, thẩm mỹ Việt Nam” do Học viện VietBeauty, tổ chức Hollywood Beauty và Tạp chí Thời Trang Trẻ phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

BÀI: P.T.D

 

Là chàng trai sinh năm 1997 nhưng Lê Anh Quân sở hữu nhiều thành tích “khủng”: Giải Vàng cuộc thi tay nghề thành phố Hà Nội 2018, giải Vàng cuộc thi tay nghề Quốc gia 2018, đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi Tay nghề ASEAN 2018 tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam tham dự kì thi tay Nghề thế giới tại Kazan Liên Bang Nga 2019.

 

DSC04649

 

Tìm đường đến với đam mê

Một lần trên đường đi học về, Quân thấy một đội cắt tóc miễn phí tại vỉa hè. Quân đã ghé vào cắt tóc và được trò chuyện với một người thợ trong số đó. Những ấn tượng về sự tỉ mỉ, tâm huyết của người thợ tóc, những lời cảm ơn không ngớt… đã luôn xuất hiện sống động trong tâm trí cậu, và ngay lúc đó Quân biết đây chính là đam mê của mình. “Dù thích theo nghề tóc, nhưng tôi không dám làm trái ý gia đình vì mọi người quan niệm rằng, đại học là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Và muốn khẳng định mình là con ngoan, trò giỏi thì nhất định phải vào đại học” Quân chia sẻ. Vậy là chàng trai 18 tuổi đã thi đỗ ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Yersin Đà Lạt. Tuy vậy, Quân lại không tìm thấy cảm hứng với những bài giảng, con số. Thêm vào đó mỗi lần đến tiệm tóc, đam mê của Quân lại trỗi dậy, nó luôn thôi thúc cậu tìm đến với cây kéo và chiếc lược. Cuối cùng cậu quyết tâm gói gọn tất cả, rẽ ngang để theo đuổi đam mê.

 

IMG 9781

Lê Anh Quân nhận Huy chương và Bằng khen từ  Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ LĐ - TB & XH

 

Lựa chọn một cơ sở đào tạo uy tín

Quyết định học nghề theo con đường chính quy và đào tạo bài bản nên Quân đã quyết định nói chuyện với bố mẹ để ghi danh vào ngành tóc tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Trong quá trình học tập tại trường, Quân được gặp Tiến Sỹ Leslie Đỗ, là Phó trưởng khoa Chăm sóc sắc đẹp của trường và cũng là giảng viên trực tiếp của lớp Chăm sóc tóc. Cậu vô cùng ấn tượng vì thầy Leslie là một người có một bề dày kinh nghiệm 30 năm làm trong nghề tóc tại NaUy, đã rất thành công ở nước ngoài vậy mà thầy lại quyết định bỏ tất cả về Việt Nam để cống hiến cho ngành tóc nước nhà.

Ban đầu khi mới theo ngành tóc tại trường, Quân chỉ nghĩ là học xong sẽ về nhà mở một cửa tiệm nhỏ để làm tóc cho mọi người. Tuy nhiên, từ khi gặp gỡ và theo học tiến sỹ Leslie Đỗ, một người đã giành hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ về tóc trên thế giới. Chính thầy Leslie đã định hướng và chỉ bảo cho cậu con đường chính quy, và nên tham gia các kỳ thi lớn, chất lượng để có cơ hội vươn xa hơn trong nghề tóc. Bên cạnh đó là để khẳng định bản thân, cũng như khẳng định tài năng của ngành tóc Việt. “Lúc này mình thật sự đã vỡ ra, mình đã nghĩ được những điều lớn lao hơn chứ không phải chỉ là những suy nghĩ nhỏ bé như trước nữa”. Quân nói.

Sau nhiều lần trò chuyện, thầy Leslie Đỗ đã vạch ra cho cậu một con đường phát triển rõ ràng và rộng mở. Không còn gì ngại ngần, Quân đã theo học và rèn luyện chăm chỉ tại Học viện tóc Leslie Academy.

 

DSC04799

 

Hành trình vươn ra biển lớn

Đầu năm 2018 nhà trường tổ chức cuộc thi Kỹ năng nghề cấp trường, Quân đã xuất sắc giành giải Nhất và được vào đội tuyển để tham gia cuộc thi tay nghề thành phố Hà Nội. Với kỹ năng và kiến thức của mình, Quân tiếp tục chinh phục BGK và giành giải Vàng. Không dừng lại trước thành tích này, thầy trò Lê Anh Quân tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ để đến tháng 5/2018 Lê Anh Quân đã vượt qua các thí sinh khác để đạt giải Vàng cuộc thi Tay nghề Quốc gia 2018 với số điểm cao nhất.

Với sự cầu tiến cao, Quân tiếp tục vượt qua Kỳ thi sát hạch để tham gia Cuộc thi Tay nghề ASEAN tại Thái Lan 2018. Lần đầu tiên ra nước ngoài cạnh tranh với các đội thi đến từ các Quốc gia ASEAN, do trở ngại lớn về ngôn ngữ và cũng chưa từng được trải nghiệm với sản phẩm chuyên nghiệp nên mặc dù kỹ năng rất tốt nhưng Quân đã chưa có được may mắn từ lần thi này. Tuy nhiên, Quân đã có cơ hội giao lưu, học hỏi bạn bè Quốc tế, học hỏi ngành tóc từ những đất nước phát triển để ngày càng trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Nhận thấy tài năng và sự quyết tâm của học trò, TS Leslie Đỗ đã ứng cử Lê Anh Quân trở thành Đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề Thế giới tại Kazan, Liên Bang Nga 2019. Đây cũng chính là sự kiện đầu tiên đánh dấu nghề tóc Việt Nam trên bản đồ thế giới

Top
Top