
Giá gạo Việt Nam cao nhất từ đầu năm, gạo Thái quay đầu giảm
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong những tuần qua liên tục trong xu hướng tăng, trong khi giá gạo của Thái Lan quay đầu giảm nhẹ.
Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã phản ứng như trên trước thông tin gạo giá rẻ, chất lượng thấp nhập từ Ấn Độ vẫn tiếp tục “lên đường” về Việt Nam.
Chỉ trong quý đầu năm, Ấn Độ đã xuất khẩu sang Việt Nam 247.000 tấn gạo, tăng đột biến so quý 1/2020. Thế nhưng tìm gạo Ấn Độ trên thị trường nội địa không dễ... vậy lượng gạo khổng lồ này đi đâu ?
Trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Ấn Độ đều giảm, gạo Việt xuất khẩu tiếp tục giữ mức giá cao 2 tuần liên tiếp.
Giá gạo xuất khẩu từ đầu tháng 4 là 508 USD/tấn, lùi về 488 USD/tấn, giảm mất 20 USD/tấn. Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT), giá gạo xuất khẩu thế giới đang giảm mạnh.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Anh, gạo Việt xuất sang Anh tăng mạnh nhưng đều mang thương hiệu của nhà phân phối mà không mang thương hiệu của nhà sản xuất.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, vụ gạo Việt Nam bị đăng ký nhãn hiệu tại Úc hiện vẫn đang ở giai đoạn xem xét và thời gian xem xét này dự kiến kéo dài nhiều tháng.
Bất chấp đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp cả trong nước và thế giới, kinh tế Việt Nam khởi động năm mới với khá nhiều tín hiệu tích cực.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện có mức giá cao nhất trong 9 năm qua, 480 - 490 USD/tấn. Tuy nhiên, thị trường đang chiếm thị phần gạo Việt lớn nhất là Philippines mua giá trung bình thấp hơn nhiều, gần 458,7 USD/tấn.
Gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đang giữ mức giá cao nhất thế giới, chênh lệch với “ông lớn” Thái Lan đến 20 USD/tấn.
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm cho thấy, gạo là mặt hàng nông sản duy nhất có kim ngạch xuất khẩu tăng 10,9%, đạt 1,9 tỉ USD.
Theo Reuters, tuần 28.5 - 4.6, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức cao nhất trong vòng 8 năm qua. Gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng lên 475 USD/tấn - mức cao nhất kể từ đầu năm 2012.