Gặp gỡ 'nô lệ nhà ở' Vương Hạo Tín, Lý Thi Vận

25/07/2015 10:08 GMT+7

Những nô lệ nhà ở là bộ phim truyền hình TVB 20 tập, có sự tham gia của các diễn viên: Vương Hạo Tín, Lý Thi Vận, Sầm Lệ Hương, Trương Quốc Cường... Nhân dịp này, TNTS cùng bạn đọc 'gặp gỡ' hai diễn viên tham gia đóng phim với những câu chuyện đời, chuyện nghề thú vị của họ.

Những nô lệ nhà ở là bộ phim truyền hình TVB 20 tập, có sự tham gia của các diễn viên: Vương Hạo Tín, Lý Thi Vận, Sầm Lệ Hương, Trương Quốc Cường... Nhân dịp này, TNTS cùng bạn đọc "gặp gỡ" hai diễn viên tham gia đóng phim với những câu chuyện đời, chuyện nghề thú vị của họ.

Gặp gỡ Những “nô lệ” nhà ở 1Vương Hạo Tín
Vương Hạo Tín (tên tiếng Anh: Vincent Wong)
Sinh ngày 7.7.1983, Vương Hạo Tín được coi là một ngôi sao nam tiềm năng của TVB. Năm 2005, anh ký hợp đồng với Công ty Neway Star, thuộc Tập đoàn Neway và phát hành album cá nhân đầu tiên năm 2006. Tuy nhiên sau đó anh lại chuyển hướng sang đóng phim truyền hình và nổi bật với diễn xuất trong phim Interpol (2010) và đoạt giải Nam diễn viên mới có tiềm năng và được yêu thích nhất (2011).
Bất chấp những tin đồn đang cặp kè với Cammi - bạn gái tuổi teen của tài tử lắm tài nhiều tật Trần Quán Hy, Vương Hạo Tín bất ngờ làm đám cưới với nữ diễn viên Trần Tự Dao vào đúng 11 giờ trưa ngày 11.11.2011 sau ba năm yêu đương đầy giận hờn cùng nhiều lần hợp tan. Tuy nhiên ngay lập tức cũng rộ lên tin đồn, anh buộc phải tổ chức đám cưới gấp do Trần Tự Dao đã mang bầu, và cô dọa bỏ sau khi phát hiện ra sự vụng trộm giữa anh với Cammi.
Tháng 4.2012, gia đình Vương Hạo Tín mừng rỡ đón chào cô con gái cưng ra đời. Trần Tự Dao ở nhà đảm đương nội trợ và chăm con nên Vương Hạo Tín phải gánh vác trọng trách kiếm tiền nuôi gia đình. Anh đóng liên tục nhiều phim nhưng không nổi bật.
Bạn bè của Vương Hạo Tín thường trêu chọc anh có số khổ bởi anh luôn bị trúng đạn mà chết khi đóng vai cảnh sát hoặc thường bị đánh đập khi vào vai các thiếu gia nhà giàu. Năm 2014 anh mới được tham gia đóng vai nam chính đầu tiên trong phim Những “nô lệ” nhà ở. Anh cũng từng đoạt danh hiệu Nam nghệ sĩ có bước phát triển nhảy vọt tại lễ kỷ niệm TVB 2013.
Những lúc rảnh rỗi, Vương Hạo Tín có sở thích tụ tập bạn bè đi nhậu tới khuya, trong số đó có cậu bạn thân Tiết Thế Hằng - chồng của nữ diễn viên - Hoa hậu châu Á Trần Pháp Lai. Thậm chí còn có tin đồn rằng qua những lần đi chơi khuya như vậy, đại gia Tiết Thế Hằng và nữ diễn viên TVB Trần Mẫn Chi đã có quan hệ thân thiết vui vẻ nhờ “bàn tay dắt mối” của Vương Hạo Tín. Sự việc thực hư thế nào không rõ nhưng đã khiến Trần Pháp Lai nổi cơn ghen, nghiêm cấm chồng mình lại gần Vương Hạo Tín. Cô cũng tỏ rõ thái độ phản ứng rõ rệt, không thèm bắt chuyện với anh khi cả hai đóng chung bộ phim Truyền ái sự sở vụ.
Vương Hạo Tín từng phải thanh minh với báo giới về việc Tiết Thế Hằng đi chơi đêm rằng: "Tiết Thế Hằng và tôi là bạn bè. Tôi nghĩ việc chúng tôi đi ra ngoài để ăn uống là chuyện rất bình thường. Tôi không biết là Trần Pháp Lai lại không thích chuyện này!".
Gặp gỡ Những “nô lệ” nhà ở 2Lý Thi Vận
Lý Thi Vận (tên tiếng Anh: Selena)
Có tên thật là Lý Thi Hoa, vốn sinh trưởng trong một gia đình giàu có tại Toronto, Canada. Do cha bận bịu đi lại điều hành sản xuất tại Hồng Kông, cuộc hôn nhân của cha mẹ cô dần rạn nứt và tan vỡ. Cô sống cùng mẹ và em trai tại Canada, hằng năm chỉ về Hồng Kông được một lần thăm bố và các em cùng cha khác mẹ. Tới cuối năm 2004, cha cô do làm ăn thất bại dẫn tới một khoản nợ khổng lồ, có nguy cơ phá sản. Thương cha, Lý Thi Vận cùng các em cùng gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình các bên.
Cô từng tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán tại Đại học Toronto, thông thạo 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Quảng Đông, tiếng phổ thông. Ngay sau khi lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2003 và đoạt liền 2 danh hiệu Người đẹp ăn ảnh và Người đẹp tài năng, cô lập tức được TVB mời ký hợp đồng và chuyển hướng sang đóng phim.
Khởi nghiệp bằng vô số vai phụ trong hàng loạt các phim truyền hình, Lý Thi Vận dần chinh phục được khán giả với nhiều bứt phá. Diễn xuất của cô ngày càng nhuần nhuyễn và tự nhiên hơn qua các phim Cung tâm kế, Công chúa giá đáo... Và từ các vai phụ, cô tiến lên thứ chính, rồi chuyên đóng vai nữ chính. Từ tháng 3.2015, cô bỏ nghệ danh, lấy lại tên thật là Lý Thi Hoa như một sự khẳng định trở lại chính mình trong một phong cách mới.
Cũng chịu ảnh hưởng từ người cha thương gia, Lý Thi Vận từng mở trường hóa trang mang tên Technique hồi tháng 4.2010, nhưng sau một thời gian vận hành, cô đành ngậm ngùi bán lại cổ phần để tập trung đi đóng phim. Ngoài đóng phim truyền hình, người đẹp 34 tuổi này còn tham gia đóng kịch Bà ngoại thiên sứ (vai nữ chính, 2009) và phim truyện nhựa Thật sự là tình yêu chăng? (2007), Nam nữ độc thân (2011)...
Tuy chưa từng kết hôn nhưng không bao giờ chịu lẻ bóng, người đẹp Lý Thi Vận hiện đang có bạn trai người Singapore là Phan Thụ Duy. Từ sau khi công khai tình cảm hồi tháng 8.2014, Lý Thi Vận ngày càng chịu khó chạy sang Singapore thăm bạn trai. Cô đã từng bị các paparazzi chụp hình hai người đi chơi thân mật tại một nhà hàng danh tiếng tại đảo quốc sư tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.