Gấp rút giải phóng mặt bằng tuyến metro đầu tiên của TP.HCM

15/10/2013 11:25 GMT+7

(TNO) Ngày 15.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết thành phố đang gấp rút giải phóng mặt bằng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên để các đơn vị thi công thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Gấp rút giải phóng mặt bằng tuyến metro đầu tiên của TP.HCM
 Thi công khoan cọc nhồi đoạn từ cầu Sài Gòn đến Nút giao Trạm 2, quận 2

Đây là tuyến metro đầu tiên của TP.HCM được triển khai xây dựng.

Theo ông Nguyễn Hữu Tín, dự án đi qua các quận 1, Bình Thạnh, Thủ Đức, 2, 9 (TP.HCM) và một phần qua thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 6.097 tỉ đồng. 

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trên địa bàn các quận 1, Bình Thạnh, 2, 9 và đạt 93% trên địa bàn quận Thủ Đức; còn lại trên địa bàn quận Thủ Đức (66 hộ) và tỉnh Bình Dương (5 hộ) dự kiến sẽ được hoàn thành trong tháng 10 này.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 47.325 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của JICA (Nhật Bản) hơn 41.833 tỉ đồng, số còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách thành phố.

Quy mô dự án gồm xây dựng đoạn tuyến đường sắt đi ngầm dài 2,6 km; xây dựng đoạn tuyến đường sắt đi trên cao dài 17,1 km; trên chiều dài tuyến có 11 ga trên cao, 3 ga ngầm và 1 depot…

Dự kiến năm 2018 sẽ hoàn thành dự án và đưa công trình vào khai thác.

Tin, ảnh: Đình Phú

>> Thanh tra việc bồi thường, giải phóng mặt bằng... dự án cầu Đầm Cùng
>> Đảm bảo lợi ích của người dân khi đền bù giải phóng mặt bằng
>> Gần 1,4 tỉ đồng giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Ngân Giang - Ngân Câu
>> Khởi tố vụ "dùng côn đồ giải phóng mặt bằng" ở Tiên Lãng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.