Gấp rút làm đường mới từ Lào Cai lên Sapa sau vụ xe khách lao xuống vực

04/09/2014 18:58 GMT+7

(TNO) Đường mới từ Lào Cai lên Sapa, nối thẳng từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai đang được gấp rút triển khai các thủ tục liên quan.

(TNO) Sau vụ xe khách bị lao xuống vực, các cơ quan chức năng đang gấp rút triển khai các thủ tục để làm tuyến đường mới từ Lào Cai lên Sapa, nối thẳng từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Trao đổi với Thanh Niên Online, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Trọng Hài cho biết, hiện lưu lượng xe trên tuyến Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi Sapa chưa đến mức quá tải. Dự báo khi đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đưa vào vận hành, số lượng xe đưa khách du lịch đến Sapa sẽ tăng vọt. Sapa là điểm hút khách du lịch và quốc tế và với quy mô đường cấp 4 như hiện nay thì việc đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách là rất khó khăn. Trong khi đó, nhiều đoạn có độ dốc lớn nên không đảm bảo về an toàn giao thông.

 đường mới lên Sapa
Tuyến đường mới lên Sapa được kỳ vọng sẽ khắc phục các yếu tố nguy hiểm để giảm
bớt các vụ tai nạn - Ảnh vụ tai nạn xe khách Sao Việt - Khánh Vân

Trước thực tế đó, Sở GTVT đã báo cáo với UBND tỉnh Lào Cai tham mưu, đề xuất với Bộ GTVT và Chính phủ cho xây dựng tuyến đường mới đi Sapa kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đã được đồng ý về mặt chủ trương. Theo đó, con đường này sẽ được đầu tư xây dựng bằng hình thức BOT.

Cụ thể, chiều ngày 3.9, ông Nguyễn Trọng Hài đã có buổi làm việc, báo cáo chi tiết về dự án này với lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai. Theo đó, hiện có 2 phương án xây dựng con đường này với 2 hoặc 4 làn xe, với quy mô đường cấp 4.

Dự kiến chiều dài con đường là 28km, ngắn hơn đường từ thành phố Lào Cai đi Sapa hiện tại và sẽ có bình diện đẹp hơn, độ dốc ít hơn so với đường cũ.

“Hiện tại, ngành giao thông tỉnh Lào Cai vẫn đang nghiên cứu tổng thể về dự án này, UBND tỉnh Lào Cai quyết tâm sẽ khởi công dự án trong quý 1 năm 2015 và sẽ hoàn thành dự án sau 2 năm”, ông Hài nói.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Hài, dự kiến ngày 22.9 Thủ tướng Chính phủ sẽ có chuyến công tác lên Lào Cai và UBND tỉnh sẽ báo cáo chi tiết về dự án làm đường mới đi Sapa nối với cao tốc Lào Cai - Hà Nội.

Trước đó, tháng 4.2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư xây dựng đường nối giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên Sapa theo hình thức BOT. Dự án bao gồm việc nâng cấp quốc lộ 4D (từ km103 – km 137) hiện hữu và đầu tư xây dựng tỉnh lộ 155 đoạn mới từ Sapa đến thành phố Lào Cai. Trao đổi với Thanh Niên Online, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, Bộ GTVT đang lựa chọn nhà đầu tư tư nhân làm chủ đầu tư dự án BOT này cũng như xúc tiến các thủ tục liên quan.

>> 2 xe cẩu kéo xe khách giường nằm Sao Việt lên khỏi vực sâu
>> Xe khách giường nằm có thể bị cấm chạy một số tuyến
>> Tang thương hai mẹ con tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai
>> Vụ xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Còn 2 người trong tình trạng nguy kịch

 H.Phan - H.An - M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.