Gặp 'soái ca' ném ghế, đuổi đánh nghi phạm cướp ngân hàng HDBank

02/09/2017 09:42 GMT+7

Trong vụ cướp ngân hàng HDBank chi nhánh TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc, Đồng Nai), một người đàn ông có mặt tại ngân hàng lúc đó đã dùng ghế ném vào nghi phạm, buộc nghi phạm bỏ chạy và rớt lại một cọc tiền lớn.

Người đó là anh N.Đ.C. (ngụ Đồng Nai).
Sáng 2.9, trò chuyện với PV Thanh Niên, anh C. cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cướp, anh là khách hàng duy nhất còn lại đang giao dịch.
Đột nhiên, anh C. thấy các cô nhân viên chui trốn xuống bàn, có người còn mếu máo khóc và núp sau bức tường. Nhìn sang trái, anh thấy một thanh niên đứng cách anh khoảng 5 m, bịt  kít mặt, một tay cầm mã tấu, tay còn lại đang gom tiền vào túi.
Anh C. hỏi bảo vệ đâu thì không ai trả lời, nhìn quanh cũng không thấy bảo vệ nào.
Trong khu giao dịch lúc này chỉ toàn nữ, anh liền cầm một cái ghế dọa đánh nghi phạm thì tên này bỏ chạy ra phía cửa, anh ném ghế theo trúng vào tay nghi phạm và trúng vào cửa kính của ngân hàng khiến tấm kính bị bể.
Hiện trường vụ cướp Ảnh: Lê Lâm
Theo anh C., nghi phạm để sẵn chìa khóa trên xe máy, khi vừa ra khỏi ngân hàng liền lên xe bỏ chạy.
Lúc này, anh C. chạy theo, phía sau anh lúc đó mới xuất hiện một người bảo vệ. Tuy nhiên, thấy nghi phạm cầm dao nên anh C. không dám tiến đến gần để khống chế hay quật ngã, đành nhìn nghi phạm trốn thoát. Khi nghi phạm tháo chạy, một nhóm bảo vệ khác ở dưới hầm chạy lên.
Cũng theo anh C., sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút. Sau khi nghi phạm trốn thoát, anh quay trở vào lại khu giao dịch thì các nhân viên vẫn còn hoảng loạn, đứng ngơ ngác nhìn nhau. Anh mới bảo mọi người bình tĩnh, giữ nguyên hiện trường và chính anh gọi điện báo công an đến làm việc.
“Bản thân đã bắt cướp nhiều lần rồi nên gặp tình huống đó tôi vẫn bình tĩnh, với lại chỉ thấy nghi phạm cầm dao chứ nếu có súng thì chắc cũng không dám chống cự", anh C. nói.
"Tôi vẫn tiếc một điều là không bắt được nghi phạm, một phần do sự việc diễn ra quá nhanh, phần khác mình phản ứng hơi chậm, bây giờ nghĩ lại lúc đó bình tĩnh hơn tí nữa tôi nghĩ sẽ hành động theo cách khác, nghi phạm sẽ không dễ gì trốn thoát”, anh C. cho biết thêm.
Chiều 1.9, UBND H.Xuân Lộc tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ cướp tại ngân hàng HDBank, chi nhánh TT.Gia Ray xảy ra vào trưa cùng ngày.
Thông tin tại cuộc họp báo, thượng tá Cao Xuân Hoa, Phó trưởng Công an H.Xuân Lộc, cho biết vụ cướp xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 1.9, thời điểm nhân viên kiểm đếm tiền chuẩn bị nhập vào kho quỹ.
Nghi phạm thực hiện vụ cướp là một nam thanh niên khoảng 24 - 26 tuổi, dáng cao, người gầy.
Khi thực hiện vụ cướp, nghi phạm mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang kín mặt, đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen và không biển số xe.
Sau hai lần làm rớt 2 cọc tiền, nghi phạm lấy đi khoảng 20,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.