Gatlin trở lại sau doping

23/07/2013 03:00 GMT+7

VĐV kỳ cựu người Mỹ, Justin Gatlin đang trở thành đối thủ đáng gờm nhất của “Tia chớp” Usain Bolt ở các giải đấu sắp tới khi vừa giành chiến thắng ấn tượng cự ly 100 m với thời gian 9,94 giây tại giải Monaco Diamond League cuối tuần qua.

VĐV kỳ cựu người Mỹ, Justin Gatlin đang trở thành đối thủ đáng gờm nhất của “Tia chớp” Usain Bolt ở các giải đấu sắp tới khi vừa giành chiến thắng ấn tượng cự ly 100 m với thời gian 9,94 giây tại giải Monaco Diamond League cuối tuần qua.

Sở dĩ Gatlin được đánh giá cao vì gần đây làng điền kinh thế giới rơi vào tâm bão với một loạt VĐV chạy cự ly tốc độ bị phát hiện sử dụng doping. Trong đó, 2 VĐV danh tiếng nhất Tyson Gay và Asafa Powell - vốn là đối thủ lâu năm của Bolt - giờ phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu từ 2 năm trở lên. Một VĐV khác cũng có nhiều hứa hẹn là Yohan Blake (ĐKVĐ thế giới cự ly 100 m) - đồng hương người Jamaica của Bolt - phải tạm nghỉ thi đấu dưỡng thương.

Trong khi đó, Gatlin dù từng bị cấm thi đấu đến 4 năm vì sử dụng doping sau khi đoạt HCV Olympic 2004, nhưng nay đã trở lại thi đấu và đoạt HCĐ ở kỳ Olympic năm ngoái. Hồi đầu tháng 6, tại giải Rome Diamond League, Gatlin đã hạ Bolt với cách biệt một phần trăm giây khi cũng đạt thành tích 9,94 giây.

Bolt sau giải này cho biết: “Tôi cần ít nhất 2 tháng tập luyện để tìm lại động lực”, vì thế “Tia chớp” tuyên bố anh chỉ thi đấu cự ly 200 m và hẹn sẽ tái ngộ Galtin ở cự ly 100 m tại giải vô địch thế giới sắp diễn ra ở Moscow, Nga.

Giang Lao

>> Tân binh của Dortmund chạy nhanh hơn Usain Bolt
>> Usain Bolt bị Justin Gatlin đánh bại
>> Usain Bolt khẩu chiến với Balotelli
>> Usain Bolt được tặng xe “vàng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.