Gây áp lực với trại heo ô nhiễm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/05/2021 10:15 GMT+7

Trước sức ép của người dân địa phương, thậm chí dựng barie, giăng băng rôn…, chủ trang trại heo gây ô nhiễm ở Quảng Nam đã phải cam kết thời hạn di dời mới.

Ông Nguyễn Minh (58 tuổi, ở thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, H.Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết trang trại nuôi heo của Công ty TNHH Hùng Vân nằm rất gần khu dân cư và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
“Nhà cửa của chúng tôi lúc nào cũng phải đóng kín. Nhiều lúc đang ăn cơm phải chạy đi nôn mửa. Người dân nhiều lần kéo lên trại heo phản ánh, chủ trại hứa sẽ khắc phục nhưng đâu vẫn vào đó”, ông Minh bức xúc.
Theo ông Minh, trong lần phản đối hồi tháng 7.2020, Công ty TNHH Hùng Vân có biên bản cam kết 3 bên (giữa công ty, UBND xã Tiên Phong và người dân) với nội dung: trong vòng 9 tháng kể từ ngày 21.7.2020 đến 21.4.2021, chủ trang trại sẽ xử lý hết đàn heo, không tái đàn và dừng hoạt động. Tuy nhiên, cam kết này không được thực thi.
“Bức xúc vì công ty hứa lèo, chúng tôi tập trung dựng barie ngay trước cổng vào trang trại, treo băng rôn, làm trại tạm thay nhau túc trực để kiên quyết yêu cầu công ty di dời đúng như cam kết”, ông Minh nói trong lần phản đối vừa diễn ra hồi cuối tháng 4.2021. Anh Lê Minh Thắng (38 tuổi, thôn Phường Thuốc) còn “tố” trại heo này xả thải ra môi trường khiến nhiều diện tích lúa hư hỏng.

Lại cam kết di dời

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 16.4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký công văn yêu cầu khắc phục tồn tại trong quá trình hoạt động tại trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Hùng Vân.
Cụ thể, công ty có trách nhiệm dừng ngay việc nhập heo mới, đồng thời xuất toàn bộ heo thịt, heo con còn lại theo lộ trình ra khỏi trang trại trước ngày 21.4 (theo bản cam kết 3 bên vừa đề cập). Số lượng heo giống 600 con cho phép giảm đàn theo lộ trình từ nay đến cuối tháng 12.2021.
Sau khi xuất hết heo ra khỏi trang trại thì không được nuôi tại vị trí này nữa mà phải dời đến vị trí mới đảm bảo an toàn. UBND tỉnh yêu cầu UBND H.Tiên Phước khẩn trương tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động tạo điều kiện để công ty được nuôi duy trì đàn heo giống tại trang trại cho đến hết ngày 30.12.
Hoạt động từ tháng 2.2011, trang trại heo này từng bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt 2 lần liên quan đến môi trường với mức phạt hơn 160 triệu đồng (năm 2016) và hơn 193 triệu đồng (năm 2019).
Ông Võ Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong, cho hay thời gian gần đây dù chính quyền H.Tiên Phước có văn bản yêu cầu doanh nghiệp giảm đàn nhưng mùi hôi tại trang trại vẫn không giảm, công ty cũng không thực hiện di dời đúng cam kết cũ. “Địa phương mong muốn huyện, tỉnh có địa điểm tạo điều kiện di dời càng sớm càng tốt”, ông Anh nói. Sau khoảng 1 tuần bị người dân quyết liệt cản trở, tại cuộc “đối thoại 3 bên” lần 2 hồi cuối tháng 4 vừa qua, Công ty TNHH Hùng Vân đưa ra thời hạn mới: đến ngày 26.5 sẽ di dời toàn bộ heo ra khỏi địa bàn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.