Gay cấn cuộc đua thâu tóm Big C Việt Nam

18/03/2016 10:24 GMT+7

Chuỗi siêu thị Big C ở VN được rao bán đã thu hút hàng loạt tập đoàn bán lẻ hàng đầu châu Á tham gia đấu thầu.

Chuỗi siêu thị Big C ở VN được rao bán đã thu hút hàng loạt tập đoàn bán lẻ hàng đầu châu Á tham gia đấu thầu.

Chuỗi siêu thị Big C ở VN được định giá hơn 1,1 tỉ USD - Ảnh: Diệp Đức MinhChuỗi siêu thị Big C ở VN được định giá hơn 1,1 tỉ USD - Ảnh: Diệp Đức Minh
Tờ The Wall Street Journal mới đây dẫn nguồn tin thông thạo quá trình đấu thầu cho hay nhiều tập đoàn bán lẻ lớn ở châu Á đã nộp đơn dự thầu mua lại Big C VN từ Tập đoàn Casino của Pháp. Đó là các tập đoàn TCC, Central Group đều của Thái Lan, Aeon của Nhật Bản, Lotte của Hàn Quốc và cả những doanh nghiệp VN như Co.opmart và Masan Group. Cũng theo nguồn tin trên, nhiều tập đoàn dự thầu đã định giá mua lại Big C VN ở mức hơn 1 tỉ euro (1,1 tỉ USD). Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tập đoàn Casino từ chối bình luận về vấn đề trên.
Đợt mời thầu đầu tiên đã khép lại vào ngày 10.3. Casino hiện đang xem xét các hồ sơ dự thầu trước khi chọn ra khoảng 5 công ty để tiến hành thẩm định, theo The Wall Street Journal. Sau đó, các công ty dự thầu sẽ phải đưa ra kế hoạch tài chính đầy đủ vào khoảng trung tuần tháng 4 trước khi Casino ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin riêng cho hay tập đoàn Pháp hiện có kế hoạch mời thầu lần 2 cho thương vụ này trong vài tuần tới.
Trong bối cảnh người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu và mức độ cạnh tranh giữa các tập đoàn bán lẻ gia tăng, Casino quyết tập trung vào các cửa hàng tiện lợi ở Pháp, thị trường lớn nhất của hãng này. Việc rao bán Big C VN là một phần nỗ lực của Casino nhằm trang trải nợ nần sau khi hãng công bố kế hoạch cắt giảm nợ trong năm nay, bao gồm việc bán cổ phần tại Big C Thái Lan cũng như chuỗi Big C ở VN và một số cổ phần bất động sản tại Colombia.
Giám đốc điều hành Jean-Charles Naouri của Casino hồi tuần trước khẳng định toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hết số tài sản tại châu Á và Nam Mỹ trên, ước tính gần 5 tỉ euro, sẽ dùng để trả nợ. Casino được cho đang gánh khoản nợ tầm 6 tỉ euro. Mới đây, Casino đã bán 58,56% cổ phần của Big C Thái Lan cho Tập đoàn TCC của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi với giá 3,1 tỉ euro (3,4 tỉ USD), Bloomberg cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.