Ghana trục xuất hàng ngàn thợ đào vàng Trung Quốc

16/07/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Hàng ngàn công dân Trung Quốc đã bị trục xuất khỏi Ghana trong chiến dịch triệt phá hoạt động đào vàng trái phép tại đất nước châu Phi.

Cơ quan nhập cư Ghana cho hay có 4.500 công dân Trung Quốc đã bị trả về nước trong một loạt các vụ triệt phá hoạt động đào vàng trái phép.

Theo tờ The Guardian hôm 15.7, chính phủ Ghana, vốn phụ thuộc vào hàng tỉ USD vốn vay từ Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh có thể trả đũa vì các vụ trục xuất.

“Gần đây, chúng tôi thấy hiện tượng siết chặt chế độ cấp visa cho người Ghana tại tòa đại sứ Trung Quốc. Chúng tôi không biết đây có phải thái độ với hành động trục xuất các thợ đào vàng Trung Quốc của chúng tôi hay không”, Bộ trưởng Đất đai và Mỏ Ghana Alhaji Inusah Fuseini nói với tờ The Guardian.

Bắc Kinh vốn phủ nhận việc trả đũa hành động trục xuất người Trung Quốc nhập cư trái phép của Ghana.

Trong năm nay, nhà chức trách Ghana đã bắt giữ 1.577 thợ mỏ nước ngoài và hơn có 3.800 người đã tự nguyện nộp đơn xin hồi hương, theo Bộ Đất đai và Mỏ. Cơ quan nhập cư Ghana cho biết có 4.592 người Trung Quốc nhập cư trái phép đã bị trục xuất chỉ trong tháng 6 và tháng 7.

“Toàn bộ những người Trung Quốc liên quan đến việc lao động chui ở Ghana đó phần lớn liên quan hoạt động đào vàng trái phép. Đây chỉ là giai đoạn đầu trong chiến dịch mà chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành trong thời gian tới”, người phát ngôn của cơ quan nhập cảnh Ghana Michael Amoako-Atta nói với tờ The Guardian.

Sơn Duân

>> Ghana bắt 124 người Trung Quốc
>> Gần 100 người Trung Quốc đào vàng lậu bị bắt tại Ghana
>> Ghana thu hồi 120 triệu bao cao su Trung Quốc dỏm
>> Ghana phủ nhận gửi vàng sang Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.