Ghe câu mực chìm trên vùng biển Bến Tre, tài công phát tín hiệu cầu cứu

Bắc Bình
Bắc Bình
15/03/2019 15:50 GMT+7

Ghe câu mực chìm trên vùng biển Bến Tre, tài công phát tín hiệu cầu cứu. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã kịp thời cứu sống 8 ngư dân, hỗ trợ trục vớt phương tiện.

Ngày 15.3, đại tá Nguyễn Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Bến Tre, cho biết liên quan vụ ghe câu mực chìm trên vùng biển tỉnh Bến Tre, sức khỏe của 8 ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu đã ổn định.
Đơn vị cũng đang phối hợp các lực lượng tiến hành trục vớt phương tiện đang bị cát vùi sâu dưới biển.
8 ngư dân thoát chết nhờ phát tín hiệu cầu cứu kịp thời
Trước đó, rạng sáng ngày 14.3, trên vùng biển cách cửa sông Hàm Luông (Bến Tre) khoảng 9 hải lý, ghe câu mực mang BV BV-9368 TS, do ông Nguyễn Văn Thượng (ngụ P. 6, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, cũng là chủ phương tiện, bị phá nước, chìm dần. Ông Thượng đã phát tín hiệu cứu nạn. Trên ghe lúc này còn có 7 ngư dân đi cùng.
Các ngư dân an toàn trên tàu Bộ đội biên phòng Bến Tre ẢNH: BẮC BÌNH
Sau khi nhận được thông tin cứu hộ, cứu nạn, Biên phòng Bến Tre khẩn cấp chỉ đạo Đồn Biên phòng Hàm Luông phối hợp cùng Hải đội Biên phòng 2 (đồn trú tại xã An Hòa Tây, H.Ba Tri) và lực lượng kiểm ngư của Sở NN - PTNT Bến Tre đang công tác tại cửa Hàm Luông nhanh chóng ra biển ứng cứu.
Đến 15 giờ 30 cùng ngày (14.3), lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thành công ghe câu mực chìm trên biển, đưa 8 ngư dân về Cảng cá Ba Tri an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.