
Diễn viên 'Reply 1988' chật vật vì bệnh ung thư máu
'Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy tôi đã từng viết sẵn di chúc trên máy tính', Choi Sung Won chia sẻ.
Một ca bệnh nhi bị ung thư nguyên bào thần kinh thứ 9 đã được ghép tủy tự thân thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế và vừa ra viện.
Đó là tình cảnh khốn cùng của đôi vợ chồng công nhân trẻ đau đáu thương con.
Một bệnh nhi 2 tuổi rưỡi bị u nguyên bào thần kinh từng được điều trị hóa chất và phẫu thuật bóc u tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa được Bệnh viện Trung ương (BV T.Ư) Huế ghép tủy thành công.
Vì mắc ung thư, cậu bé Oscar Saxelby-Lee (6 tuổi, ở Anh) đã phải nghỉ học để trị bệnh. Sau gần 2 năm điều trị, bé Oscar đã chiến thắng ung thư và quay lại trường học.
Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tủy thứ 4, cứu sống bệnh nhi ung thư ở Kiên Giang.
Đầu tháng 5.2020, chị Huỳnh Trinh (ở KV.8, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) bồng con trai vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thăm khám và ở lại đó đến nay để chữa bệnh cho con.
'Chúng em chỉ có những ước mơ giản dị, được đi làm rồi chiều chiều đón con, cả nhà quây quần ăn cơm, không còn lo thuốc men, bệnh viện., anh Tiệp, cha của bé đang bệnh nặng cần hơn 3 tỉ đồng ghép tuỷ, nghẹn ngào.
Bệnh nhi đầu tiên mắc bệnh u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao đã được ghép tế bào gốc thành công tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế
Sau khi được ghép tủy xương để trị ung thư máu, một người đàn ông ở bang Nevada (Mỹ) đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, ông sửng sốt khi biết ADN trong cơ thể và tinh trùng của mình dần thay thế bằng ADN của người hiến tủy.
Ghép tủy (ghép tế bào gốc) là một quy trình truyền tế bào gốc khỏe mạnh vào cơ thể bệnh nhân để thay thế cho tủy xương bị tổn thương hoặc tủy xương bị bệnh.
Cháu là Hồ Cao Hoài Ngân (4 tuổi) con chị Cao Thị Huệ (34 tuổi) và chồng là anh Hồ Hải Lộc, trú ở tổ 29, Đà Sơn, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.