Ghi nhận 2 ca nhập cảnh từ Hà Lan trên chuyến bay VN5032 nhiễm Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
09/11/2020 18:31 GMT+7

Chiều nay, 9.11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19 là các ca nhập cảnh từ Hà Lan.

Theo Ban Chỉ đạo, 2 bệnh nhân công bố chiều nay là bệnh nhân Covid-19 thứ 1214 - 1215 tại Việt Nam, được cách ly ngay tại Cần Thơ.
Trong đó, bệnh nhân 1214 (nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.
Bệnh nhân 1215 (nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngày 7.11, hai bệnh nhân trên từ Hà Lan nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5032, được cách ly tập trung ngay tại khu cách ly tập trung của Cần Thơ.
Ngày 8.11, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 8.11, cả 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ.
Đến 18 giờ chiều nay, trong số 1.215 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. 14.409 người tiếp xúc gần ca bệnh Covid-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Trong ngày 9.11, thêm 17 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện, đã có 1.087 bệnh nhân tại Việt Nam đã được điều trị khỏi, 35 ca tử vong.
Theo Ban Chỉ đạo, Việt Nam đã 68 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới tại cộng đồng. Tại Hà Nội, đã 83 ngày và TP.HCM 100 ngày không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng. Cả nước có 84 cơ sở đủ năng lực xét nghiệm ca bệnh Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.