Ghi nhận 240 ca lây nhiễm trong cộng đồng từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát

Liên Châu
Liên Châu
01/02/2021 06:49 GMT+7

Đến thời điểm này, đã có 240 ca lây nhiễm trong cộng đồng kể từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát.

Sáng nay, 1.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo 2 bệnh nhân Covid-19 mới tại Hà Nội. Theo Ban Chỉ đạo, 2 ca mới được công bố là các bệnh nhân 1.818 và 1819.
Trong đó, bệnh nhân 1818 (nữ, 40 tuổi, địa chỉ tại Q.Nam Từ Liêm) có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1723.

Sáng 1.2: Thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Hà Nội

Bệnh nhân 1819 (nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại Q.Cầu Giấy) là người đã tham dự đám cưới của gia đình bệnh nhân 1814 tại TP.Chí Linh (Hải Dương).
Kết quả xét nghiệm ngày 31.1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, 2 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội).
Các chuyên gia khuyến cáo, virus SARS-CoV-2 gây dịch tại TP.Chí Linh là chủng có khả năng lây lan rất nhanh. Tất cả các trường hợp liên quan cần liên hệ ngay cơ quan y tế khi có thông báo khẩn về các địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19, hoặc ngay khi tự đánh giá mình có các yếu tố nguy cơ.

Bản tin Covid-19 ngày 31.1: Nóng bỏng ổ dịch tại Hà Nội, Bình Dương xuất hiện bệnh nhân đầu tiên

Theo Ban Chỉ đạo, 20.917 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe phòng dịch Covid-19. Trong số 1.819 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, đến nay có 1.457 ca đã được điều trị khỏi.
Trong số 933 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước từ đầu dịch, riêng từ ngày 27.1 (thời điểm phát hiện ổ dịch Covid-19 tại TP.Chí Linh) đến nay, đã ghi nhận 240 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, TP.HCM, Gia Lai, Hòa Bình và Bình Dương.

Lịch trình dày đặc của 2 ca bệnh Covid-19 mới ở Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.