Ghi nhận 4 bệnh nhân Covid-19 mới, 2 ca là F1 của bệnh nhân 1347

Liên Châu
Liên Châu
01/12/2020 18:25 GMT+7

Chiều nay, 1.12, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo thêm 4 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó có 2 ca nhập cảnh và 2 ca là F1 của bệnh nhân 1347 .

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) cho biết, 4 ca mắc mới là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.348 - 1.351 tại Việt Nam, trong đó, 2 ca lây nhiễm từ BN 1347 tại TP.HCM; và 2 ca được cách ly ngay tại Hải Dương sau khi nhập cảnh.

TP.HCM phát hiện thêm 2 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến giáo viên tiếng Anh

Theo Ban Chỉ đạo, bệnh nhân 1348 (nam, 1 tuổi) có địa chỉ tại Q.6, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với BN1347. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.HCM ngày 30.11 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.
Bệnh nhân 1349 (nữ, 28 tuổi) có địa chỉ tại Q.6, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với BN1347. Kết quả xét nghiệm ngày 1.12 tại CDC TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Nhiều nơi ở quận 6 bị phong tỏa vì liên quan bệnh nhân 1347, 1348, 1349

Bệnh nhân 1350 (nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Bệnh nhân 1351 (nam, 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Ngày 16.11, bệnh nhân 1350 và 1351 từ Canada nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) được cách ly tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 17.11 của bệnh nhân cho thấy âm tính với virus gây Covid-19; kết quả xét nghiệm ngày 1.12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho thấy đều dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện 2 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Tiếp viên hàng không làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng "vi phạm rất nghiêm trọng"

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày 1.12 có thêm 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là các bệnh nhân có mã số: 1149, 1240, 1231, 1237, 1242, 1241, 1239, 1206, 1211, 1212, 1267-BN1266, 1253, 1257, 1268 và 1129.
Đến 18 giờ chiều nay, 1.12, trong số 1.352 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, có tổng cộng 693 ca mắc do lây nhiễm trong nước; 1.195 ca đã được điều trị khỏi. Hiện, 15.741 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng có dịch được cách ly, theo dõi sức khỏe phòng dịch Covid-19.

Phun khử khuẩn trung tâm tiếng Anh có giáo viên mắc Covid-19 cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.