Giả danh nhân viên văn phòng Chủ tịch nước đi lừa đảo

08/12/2012 03:00 GMT+7

Chiều 7.12, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Hồng Phong (29 tuổi, quê Phú Thọ) và Nguyễn Văn Giang (28 tuổi, ngụ Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 11.2012, hai tên này điện thoại gặp thầy T.T.T, trụ trì chùa H.T (H.Nhà Bè), xưng là nhân viên văn phòng Chủ tịch nước và cho biết cơ quan này đang thực hiện một số dự án từ thiện với tổng số tiền gần 3 triệu USD do nước ngoài tài trợ. Sau nhiều lần làm việc, Phong và Giang đề nghị nhà chùa ứng trước 200 triệu đồng để chúng lo thủ tục. Thầy T.T.T đưa trước 50 triệu đồng, nhưng sau đó hai tên này không thực hiện lời hứa mà liên tục điện thoại đòi tiền. Nghi vấn, nhà chùa đã tố cáo đến cơ quan công an. Trưa 5.12, Phong và Giang đến chùa H.T nhận tiếp 10 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.