
Công an TP.Thủ Đức cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt tour du lịch giá rẻ
Đã có những trường hợp người dân sập bẫy của nhóm người lừa đảo bởi chiêu trò đặt tour du lịch giá rẻ. Công an TP.Thủ Đức đưa ra cảnh báo người dân phòng tránh thủ đoạn này.
Bị can Nguyễn Thị Việt Thương giả danh là người làm tại Quỹ Trung tâm đầu tư đất tỉnh Thái Bình để nhận tiền góp vốn kinh doanh đất của nhiều người. Sau khi nhận tiền, Thương không thực hiện mà lừa đảo, chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài.
Trong thời gian gần đây, nhiều trường đã xuất hiện tình trạng đối tượng xấu lợi dụng giả danh là cán bộ nhà trường, giáo viên… gọi điện, nhắn tin yêu cầu sinh viên, phụ huynh nộp học phí nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước tình hình lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp gần đây, với nhiều thủ đoạn mới tinh vi hòng chiếm đoạt số tài sản lớn từ nạn nhân.
Ngày 24.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can lừa đảo qua Facebook.
Ngày 12.5, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã có văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố cảnh báo về các hoạt động mạo danh cá nhân, cơ quan, tổ chức Nhà nước để trục lợi.
Kẻ gian giả danh ví điện tử MoMo gửi thông báo để đánh lừa người dùng nhập thông tin ví vào biểu mẫu đăng ký, thực chất nhằm chiếm đoạt dữ liệu đăng nhập và tài khoản.
Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng Lê Anh Tuấn tự giới thiệu mình là thượng tá công an để đi lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng.
Nhiều kẻ đã sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để làm công cụ nhận tiền lừa đảo.
Thời gian qua, nhiều hình thức lừa đảo bằng công nghệ cao đã được nhận diện, cảnh báo. Tuy nhiên, kẻ gian chuyển sang dùng chiêu thức khác, khiến nhiều người mắc bẫy, mất những khoản tiền lớn.
Các chiêu lừa đảo để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng ngày càng tinh vi và biến tướng liên tục.
Ngày 7.12, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, có trao đổi với báo chí về tình hình người dân bị các nghi can mạo danh cơ quan, tổ chức, lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.