Giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ

26/01/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (26.1, giờ VN), giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng nhẹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục như hiện nay ít nhất tới năm 2014.

* Chứng khoán Phố Wall, châu Á sôi động

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (26.1, giờ VN), giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng nhẹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ duy trì mức lãi suất thấp kỷ lục như hiện nay ít nhất tới năm 2014.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 25.1, giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 3 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX - Mỹ) ở mức 99,4 USD/thùng, tăng thêm 45 cent (tương đương 0,5%) so với phiên giao dịch trước đó.

Tính từ đầu năm 2012 tới nay, giá dầu thô giao kỳ hạn tại NYMEX đã tăng tới 15%.

Riêng trong tuần này, giá dầu thô tại New York đã tăng tới 1% kể từ khi Liên minh châu u (EU) chính thức tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran nhằm ép nước này phải quay lại bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Trong phiên này, Bộ Năng lượng Mỹ cũng công bố tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ trên toàn nước Mỹ trong tuần từ 16 đến 20.1.2012 đã tăng thêm 7,5%, lên mức trung bình 19,2 triệu thùng/ngày. Thông tin này cũng góp phần giúp giá dầu thô tăng nhẹ.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 3 tại London (Anh) bất ngờ giảm nhẹ xuống còn 109,81 USD/thùng.

* Trên thị trường chứng khoán, nhờ thông tin tích cực từ Fed mà Phố Wall lại có thêm một phiên tăng điểm sôi động.

Chỉ số Dow Jones Industrial giành thêm 83,1 điểm, tương đương tăng 0,7%, chốt phiên ở mức cao nhất kể từ hồi tháng 5.2011 tới nay, đạt 12.758,85 điểm.

Chỉ số thị trường S&P 500 tăng thêm 0,9%, tiếp tục trụ vững trên mốc 1.300 điểm, chốt phiên 25.1 với 1.326,06 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite dành cho các công ty công nghệ tăng 1,14%, lên thành 2.818,31 điểm.

Trong khi đó, tại châu u, thông tin về việc EU cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran có thể tác động mạnh tới các doanh nghiệp dầu mỏ trong khu vực chưa ảnh hưởng nhiều tới diễn biến của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thêm nhiều báo cáo kinh doanh không được như mong đợi trong quý 4/2011 đã tiếp tục đẩy các chỉ số chứng khoán trong khu vực chìm sâu.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn châu u giảm 0,43% trong phiên này.

Ghi nhận trên các thị trường thành viên: Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,5%, xuống còn 5.723 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,31%, xuống còn 3.312,48 điểm. Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,42%; FTSE MIB của Ý giảm 0,56%.

Tại châu Á, đồng yen Nhật giảm, đại gia ngành công nghệ Apple công bố lợi nhuận kiếm được trong 3 tháng cuối năm 2011 đã gấp đôi mức dự đoán làm tăng triển vọng xuất khẩu cho các doanh nghiệp châu Á, đặc biệt là những doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 0,7% trong phiên này lên mức chốt phiên cao nhất kể từ 31.10.2011.

Tổng kết các thị trường thành viên: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,12%, lên 8.883,69 điểm; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,12%; S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,12%; Straits Times của Singapore tăng 1,48%. Các thị trường Hồng Kông, Trung Quốc nghỉ đón tết Nguyên đán.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

>> Chứng khoán thế giới khởi sắc, giá dầu thô tăng mạnh
>> Giá dầu thô xuống dưới mức 100 USD/thùng
>> Phương Tây dự trữ dầu đề phòng Iran phong tỏa eo biển Hormuz
>> Giá dầu thô tăng mạnh
>> Giá dầu thô giảm mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.