Giả đi làm từ thiện, hành hương, vào chùa chôm tượng Phật

03/11/2016 18:00 GMT+7

Giả làm người hành hương, đi làm từ thiện, hai người đàn ông đã lẻn vào các ngôi chùa, miếu thờ của tỉnh Quảng Trị và khoắng tượng Phật, đồ thờ cúng rồi đem bán...

Ngày 3.11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm và tuyên Vũ Văn Nghĩa (47 tuổi, trú Q.10, TP.HCM) 11 năm tù, Trần Quốc Hùng (47 tuổi, trú Q.11,TP.HCM) 9 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng, cả 2 quen biết nhau từ đầu năm 2016 và hẹn nhau ra miền Trung ăn trộm đồ thờ cúng. "Cặp đôi" này đã nhiều lần về Quảng Trị chôm đồ.
Cụ thể, từ ngày 7 đến ngày 15.1, Nghĩa và Quốc liên tục đóng giả là người hành hương làm từ thiện rồi lén lút đột nhập vào niệm phật đường Kim Long (xã Hải Quế) và Chùa làng Thi Ông (xã Hải Vĩnh, H.Hải Lăng), trộm một bức tượng Phật và một bức tượng Quan Thánh, có tổng giá trị 410 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Nghĩa và Hùng thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Nghĩa khai do nợ nần lại không có tiền tiêu xài nên mới rủ Hùng đi trộm cắp tài sản.
Được biết, cả Nghĩa và Hùng đều có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.