Giả giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19, bị Canada phạt 20.000 USD

02/08/2021 08:14 GMT+7

Cơ quan Y tế Công cộng Canada quyết định phạt hai công dân Canada vừa quay về Toronto từ Mỹ gần 20.000 USD/người vì tội giả mạo giấy tờ xác nhận đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 .

Chính phủ Canada thông báo mỗi người đều bị phạt 19.720 USD vì cung cấp giấy tờ giả chứng nhận tiêm vắc xin ngừa Covid-19, không tuân thủ quy định cách ly tại cơ sở do chính phủ yêu cầu và không xét nghiệm vào thời điểm nhập cảnh, theo báo The New York Times hôm 1.8.
Hai đối tượng nói trên đã nhập cảnh tại sân bay quốc tế Toronto trong tuần lễ từ ngày 18.7, theo giới chức Canada.
Trước đó, Cơ quan Y tế Công cộng Canada từng phạt những trường hợp giả giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với bệnh Covid-19, nhưng đây là lần đầu tiên có người bị phạt vì cung cấp giả giấy tờ xác nhận tiêm vắc xin, theo người phát ngôn cơ quan này.
Vẫn chưa rõ bằng cách nào hai người bị phạt đến được Canada, tại sao họ lại cung cấp giấy tờ giả, hoặc liệu họ có mắc Covid-19 hay không.
Kể từ ngày 5.7, Canada yêu cầu người tiêm đủ vắc xin phải cung cấp giấy xác nhận trước khi nhập cảnh.

Israel sắp phải tiêu hủy 80.000 liều vắc xin Pfizer hết hạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.