Giá heo hơi hôm nay 23.12.2020: Miền Bắc đã vọt lên 77.000 đồng/kg

23/12/2020 08:58 GMT+7

Nguy cơ bùng phát dịch tả heo châu Phi trước Tết khiến giá heo hơi liên tục tăng mấy ngày qua. Miền Bắc hôm nay tăng 3 giá, lên mức cao nhất 77.000 đồng/kg.

Ngày 23.12, giá heo hơi tại thị trường miền Bắc tăng mạnh từ 2 - 3 giá, đưa giá heo hơi khu vực này cao nhất nước, dao động từ 70.000 - 77.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo hơi tại Hà Nội, Hưng Yên… sau khi tăng 2 giá thì đang giao dịch ở mức 77.000 đồng/kg. Các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Yên Bái, Nam Hà, Phú Thọ… cũng giao dịch mức khá cao, từ 72.000 - 75.000 đồng/kg.
Tại miền Trung, một số địa phương như Hà Tĩnh, Nghệ An cũng tăng 2 giá, lên 72.000 đồng/kg, cao nhất thị trường khu vực này. Miền Trung và Tây nguyên hôm nay (23.12) heo hơi xuất chuồng dao động từ 70.000 - 72.000 đồng/kg. Tương tự, thị trường miền Nam cũng tăng 2 giá. Cụ thể, các tỉnh miền Tây Nam bộ sau thời gian giữ dưới mức 69.000 đồng/kg, nay vọt tăng đồng loạt, từ 70.000 - 72.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá giao dịch heo hơi tại khu vực miền Nam trong ngày hôm nay (23.12).
Trong khi đó, thông tin từ các chợ đầu mối TP.HCM, giá heo mảnh có dấu hiệu chững lại. Ngày 23.12, gần 6.000 con heo được đưa về 2 chợ đầu mối TP.HCM, giá bán từ 85.000 - 95.000 đồng/kg.
Đến nay, theo Bộ NN-PTNT, 307 ổ dịch tại 29 tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn chưa qua hết 21 ngày. Bộ NN-PTNT cũng khuyến cáo, dù dịch cơ bản được kiểm soát, không để lây lan, song nguy cơ tái phát, lây lan trên diện rộng rất khó kiểm soát được khi nhu cầu tiêu thụ tăng. Việc buôn bán heo hơi, giết mổ… nếu không kiểm soát tốt heo dịch để bị đưa vào giết mổ chui thì sẽ gây tái dịch trên diện rộng vào dịp cuối năm này.
Ngày 22.12, báo cáo tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, đại diện Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco, cho biết công ty đã nghiên cứu cấy chuyển thành công vi rút dịch tả heo châu Phi. Nếu không có gì thay đổi, công ty dự kiến sẽ đưa vắc xin ra thị trường tiêu thụ từ quý 1/2021. Trước đó, trong tháng 11, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT thông tin, các nhánh nghiên cứu sản xuất vắc xin ngừa dịch tả heo châu Phi đã cho ra những kết quả tích cực và dự kiến khoảng quý 3/2021 Việt Nam sẽ có vắc xin ngừa dịch tả heo châu Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.