Giá heo hơi ngày 14.8.2020: Tiến sát mốc 80.000 đồng/kg

14/08/2020 15:40 GMT+7

Giá heo hơi tuần qua tại 3 thị trường liên tục biến động, nhiều nơi giảm từ 4 - 5 giá, nhiều ý kiến cho rằng, giá heo hơi đã “cố gắng” về mốc 80.000 đồng/kg trước tình trạng thị trường bán chậm, nhu cầu không tăng.

Ngày 14.8, đại diện Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam xác nhận, giá heo hơi của doanh nghiệp này bán ra thị trường tiếp tục giảm 500 đồng/kg xuống 80.500 đồng/kg. Giá heo mảnh của công ty cũng giảm đến 2.500 đồng xuống 102.000 - 102.500 đồng/kg. Lượng heo của CP cung ra thị trường vẫn đều đặn 13.000 - 14.000 con mỗi ngày.
Trên thị trường tự do, giá heo hơi hôm nay (14.8) giao dịch chung ở ngưỡng 80.000 - 87.000 đồng/kg. Cụ thể, tại khu vực phía nam, giá heo hơi ngày 14.8 từ 81.000 - 86.000 đồng/kg, miền Trung và Tây nguyên từ 80.000 - 87.000 đồng/kg và miền Bắc dao động quanh mức 83.000 - 86.000 đồng/kg. Một số địa phương đang có giá heo hơi về mức thấp nhất 80.000 đồng/kg như tại Tiền Giang, Bình Thuận; Quảng Ngãi, An Giang, Vĩnh Long tầm 81.000 đồng/kg; Bình Định, Đồng Tháp, Cần Thơ… khoảng 82.000 đồng/kg.
Như vậy, trong nửa tháng qua, giá heo hơi trên địa bàn cả nước đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Theo đó, heo mảnh tại chợ đầu mối cũng giảm mức tương đương. Ngày 14.8, thông tin từ các thương lái, tổng lượng heo về hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền khu vực TP.HCM khoảng 5.370 con. Trong đó, heo Thái Lan khoảng 1.200 - 1.400 con, heo nhỏ có trọng lượng tầm 45 - 65 kg khoảng 500 con. Giá heo mảnh bán tại chợ đầu mối Hóc Môn khoảng 100.000 đồng/kg, giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg so với đầu tháng 8.
Số liệu cập nhật từ Bộ NN-PTNT, tính đến ngày 20.7, đã có 12 doanh nghiệp nhập khẩu hơn 40.000 con heo sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn cho rằng, lượng heo sống nhập từ Thái Lan lớn hơn số đó nhiều. Trung bình mỗi ngày, có khoảng chục ngàn con được đưa ra thị trường trên cả nước, trong đó, khoảng 3.000 - 4.000 heo hơi Thái nhập tiểu ngạch, số còn lại nhập chính ngạch. Đại diện Công ty CP Việt Nam cho biết, thực tế, nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong mùa này không tăng, thậm chí giảm. Nhiều nơi thực hiện giãn cách xã hội, học sinh đang kỳ nghỉ hè… trong khi lượng heo sống nhập từ Thái Lan tăng nên không có lý gì để giá heo hơi không thể không giảm được. “Nếu nguồn cung ổn định như hiện nay, nếu không xảy ra những dịch bệnh bất ngờ liên quan chăn nuôi, chúng tôi hy vọng giá heo hơi trên thị trường tự do sớm tiệm cận với mức giá heo hơi của các công ty lớn đang bán ra thị trường, lúc đó thị trường mới ổn định và bền vững hơn”, vị này cho biết.

Tiểu thương sợ… “chết” vì giá thịt heo tăng phi mã mỗi ngày

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.